Phòng, chống tội phạm về vũ khí, hàng cấm

07/08/2023 - 06:41

 - Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không, bưu chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND địa phương phòng, chống quyết liệt, hiệu quả.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm (Ban Chỉ đạo 138/CP) của Chính phủ, từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến an ninh hàng không và trật tự, an toàn xã hội. Chỉ 4 tháng đầu năm, lực lượng chức năng cả nước phát hiện 44 vụ việc vận chuyển trái phép, liên quan 17 đối tượng (thu giữ 4,5kg cần sa; 4,8kg Heroin; 15kg Cocain; 70kg và 8.400 viên Ketamine; 227kg ma túy tổng hợp...).

Đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, hàng cấm

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, thời gian qua, tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Không có cảng hàng không, nhưng tỉnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không để tiếp tục đưa vào địa bàn tỉnh và ngược lại; nguy cơ vận chuyển qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh, thông qua mạng xã hội, trang thương mại điện tử. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không nói riêng.

“Các cấp, ngành, đoàn thể, UBND địa phương cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa lẫn đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh” - đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết, Ban Chỉ đạo 138 thành phố chú trọng phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, nhà nước về ANTT, an ninh mạng, bưu chính.

Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng ngừa, tích cực tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan, tạo môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Các lực lượng chức năng trên địa bàn phát huy trách nhiệm, hiệu quả của tổ tuần tra, kiểm soát công khai, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ triển khai thực hiện các chương trình, chuyên đề, kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm nói chung, thông qua đường hàng không nói riêng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm, dự báo tình hình; triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Đẩy mạnh kết nối, khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân với cơ sở dữ liệu lớn, dữ liệu chuyên ngành, phục vụ quản lý xã hội, quản lý nghiệp vụ.

“Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác, phối hợp lực lượng chức năng trao đổi, chia sẻ thông tin, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối tượng vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không, đường bưu chính” - đại tá Lâm Phước Nguyên thông tin.

MINH THƯ