Bác Tôn là tấm gương mẫu mực về tinh thần đại đoàn kết

18/08/2023 - 06:42

 - Chủ tịch Tôn Đức Thắng là nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời về tinh thần đại đoàn kết. Người suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hơn 20 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc thống nhất, Bác Tôn đã có nhiều cống hiến quan trọng vào công cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc, vì độc lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Trên 60 năm đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Bác Tôn đã tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với cách mạng. 

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước; sự trung thành, tận tụy với sự nghiệp cách mạng; tinh thần anh dũng, bất khuất; đức tính khiêm tốn, giản dị; tình yêu thương đồng chí, đồng bào; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế vô sản.

Để thực hiện thành công khối đại đoàn kết dân tộc thì vai trò của Đảng rất quan trọng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhấn mạnh: Đảng phải là hạt nhân đoàn kết và phải luôn nêu cao sự lãnh đạo của Đảng. Vấn đề hàng đầu để đoàn kết toàn dân là phải đoàn kết từ trong nội bộ Đảng và sự đoàn kết đó không chỉ là sự thống nhất tư tưởng, hành động trong thực hiện đường lối của Đảng, mà còn là tình cảm tôn trọng, yêu mến, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người đảng viên cộng sản. Bác Tôn phê phán những quan điểm sai lầm cho rằng “công tác mặt trận do ngành mặt trận chuyên trách”, đồng thời khẳng định, công tác xây dựng, củng cố, phát triển mặt trận là nhiệm vụ “toàn Đảng phải chăm lo”.

Viếng Đền thờ Bác Tôn ở xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên)

Học tập tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các cấp ủy Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân An Giang nguyện nỗ lực phấn đấu, đưa An Giang phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của Bác Tôn kính yêu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước. Đảng bộ tỉnh xác định 3 khâu đột phá: Đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn…

Vượt qua khó khăn, phục hồi sau đại dịch COVID-19, kinh tế - xã hội năm 2022 khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,87%; thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Để tháo gỡ “điểm nghẽn” về giao thông, tỉnh đang tập trung triển khai Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) và các dự án trọng điểm khác.

An Giang luôn chăm lo các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội, nhất là giáo dục, y tế, việc làm, giảm nghèo... Là địa phương biên giới, tỉnh quan tâm củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng biên giới, dân tộc. Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ có nhiều đổi mới, phù hợp yêu cầu thực tiễn; tổ chức bộ máy được nâng chất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển thị trường nông sản trong và ngoài nước.

Phát huy thành quả đạt được, với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển”, An Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng - an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tập trung thực hiện các khâu đột phá, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước…

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023) là dịp để chúng ta tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn kính yêu. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

H.H