Kết quả tìm kiếm cho "130 ca mắc trong nước"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 596
Với 27 ca mắc mới trong ngày 2/7, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.620.623 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Ngày 29/6, bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, có 92 ca mắc COVID-19 mới trên cả nước, giảm nhẹ so với ngày trước đó.
Ngày 22/6, bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 140 ca mắc COVID-19 mới, cao nhất trong 5 ngày gần đây.
'An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội… Công tác trợ giúp xã hội từng bước chuyển sang hướng tiếp cận dựa trên quyền con người, lấy con người làm trung tâm'. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá như vậy về lĩnh vực an sinh xã hội trong bài phát biểu tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (15-17/5/2023).
Trong 5 tháng đầu năm 2023, cả nước đã ghi nhận 8.995 trường hợp mắc tay chân miệng; trong đó có 3 ca tử vong; Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp tiếp nhận, điều trị cho người bệnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố có 5 bác sĩ, 12 dược sĩ cùng 2 đối tượng làm giả giấy tờ, tài liệu để trục lợi bảo hiểm xã hội.
Theo Bộ Y tế, ngày 11/6, cả nước có 115 ca mắc mới, 69 ca được công bố khỏi bệnh; không có ca tử vong; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.
Theo hãng CNN, tháng 4 và 5 thường là những tháng nóng nhất trong năm ở Đông Nam Á khi nhiệt độ phá kỷ lục cao nhất trước khi những cơn mưa mang lại cảm giác dễ chịu.
Đợt nắng nóng ở Đông Nam Á vào tháng 4 vừa qua là sự kiện “200 năm mới xảy ra một lần” và hầu như không thể xảy ra nếu không có tình trạng biến đổi khí hậu.
Ngày 6/6, bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 750 ca mắc COVID-19 mới, nhiều hơn gấp đôi ngày trước đó.
Liên quan đến vụ việc Công an thành phố Biên Hòa tạm giữ hình sự 18 bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng vi phạm để xử lý theo đúng pháp luật.
Chiều ngày 25/5, Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay để hỗ trợ quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Quốc hội và Chính phủ, qua đó tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất cho vay của thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người vay vốn ngân hàng.