Kết quả tìm kiếm cho "Agribank triển khai dịch vụ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 152
Dòng vốn tín dụng đang trở thành “bệ đỡ” quan trọng giúp các hợp tác xã nông nghiệp mở rộng liên kết, bảo vệ nông dân trước áp lực “cò lúa”. Từ thực tiễn ở An Giang, những mô hình vay vốn linh hoạt, gắn với Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha) đang cho thấy hiệu quả rõ nét.
Trước yêu cầu cấp bách về chuyển đổi số và đầu tư hạ tầng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đã tiên phong triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 60.000 tỷ đồng, lãi suất giảm đến 1,5%/năm, dành cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và công nghệ số. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ tiếp thêm “dòng vốn rẻ” để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Bước sang quý IV, mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại bắt đầu nhích lên sau một thời gian dài duy trì ổn định.
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, công tác xử lý tín dụng đen được tỉnh đẩy mạnh, ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này, nhất là ở khu vực nông thôn.
Những tuần cuối năm, mặt bằng lãi suất ngân hàng tăng nhanh và lan rộng trên toàn hệ thống. Từ ngân hàng tư nhân đến nhóm Big4, nhiều nhà băng liên tiếp điều chỉnh biểu lãi suất huy động, tạo ra cuộc đua mới trên thị trường tiền gửi. Tuy nhiên, theo cơ quan điều hành và chuyên gia, áp lực lãi suất hiện nay không xuất phát từ sự thiếu hụt thanh khoản toàn hệ thống.
Chiều 20/11, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 và Thi hành án dân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tọa đàm về công tác thi hành án dân sự và tín dụng ngân hàng; đồng thời, ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.
Đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Agribank Lê Hồng Phúc đến thăm và làm việc tại Agribank chi nhánh Phú Quốc.
Sáng 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần nửa triệu đảng viên của 136 đảng bộ thuộc Thành ủy.
Sự phối hợp giữa ngân hàng với các lĩnh vực thiết yếu như y tế, thương mại nhỏ lẻ đã và đang mở ra hành trình số hóa bền vững, toàn diện, lấy người dân làm trung tâm.
Khi khách hàng nhập số tài khoản người nhận trên ứng dụng, trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản, ngân hàng sẽ tự động đối chiếu với cơ sở dữ liệu do cơ quan chức năng cung cấp và cơ sở dữ liệu nội bộ.
Dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng thúc đẩy cạnh tranh, mở rộng sản xuất vàng miếng, giảm độc quyền, tạo cơ hội cho doanh nghiệp và ngân hàng.
An Giang xác định kinh tế tư nhân (KTTN) là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia và của tỉnh; là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của tỉnh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững. Khơi dậy niềm tin, khát vọng, tạo xung lực mới, khí thế mới để KTTN phát triển là nhiệm vụ then chốt.