Kết quả tìm kiếm cho "Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 659
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu xử lý nghiêm khắc, đúng theo quy định pháp luật, áp dụng mức xử phạt cao nhất đối với các hành vi vi phạm khai thác IUU.
6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện, xử lý 1.008 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 160 tỷ đồng. Trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm, tỉnh tiếp tục siết chặt kiểm soát, quyết tâm giữ vững an ninh tuyến biên giới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ khắc phục toàn diện những tồn tại trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), chuẩn bị tốt cho đợt thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC), phấn đấu gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" trong năm 2026.
Tội phạm ma túy trên địa bàn An Giang tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng 155 vụ trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất hiện tình trạng ma túy "núp bóng" thực phẩm, đồ uống và thuốc lá điện tử. Trước thực trạng này, tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 có ít nhất 50% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy.
Quản lý địa bàn rộng, đoạn biên giới trên sông dài với nhiều đường mòn, lối mở phức tạp, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đã và đang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền nhằm ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Sáng 10/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (công tác 1389); công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm; xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.
Không chỉ đổi mới nội dung huấn luyện, Bộ đội Biên phòng An Giang đang triển khai đào tạo tổ bay thiết bị bay không người lái (UAV), từng bước hiện đại hóa công tác tuần tra, giám sát, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển.
Tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 6 tháng đầu năm 2026 diễn biến phức tạp, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh, sức khỏe, lòng tin của nhân dân. Đây là đánh giá của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo diễn ra sáng 07/07.
Năm học 2026-2027 được xác định là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20-80%, phạm nhân được gọi video về nhà 1 lần/tháng không quá 10 phút... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 7.
Ngày 24/6, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Ngày 15/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số cơ quan về công tác chuẩn bị năm học mới và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 71.