Kết quả tìm kiếm cho "Bộ GD&ĐT lý giải"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 764
Bộ GD&ĐT lên tiếng trước những thông tin tranh cãi về đáp án chính thức môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023.
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được công bố vào 8h00 ngày 18/7. Từ 10-30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GDĐT. Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển (từ 31/7 đến 6/8).
Cả nước phát hiện 40 em mang điện thoại vào phòng thi, trong đó 2 em chụp đề gửi ra ngoài bị đình chỉ, 6 cán bộ liên quan dừng nhiệm vụ coi thi.
Bộ GD&ĐT đã chuyển thông tin sang Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an để xác minh làm rõ nghi vấn lọt đề Toán thi tốt nghiệp THPT 2023.
Sáng 28/6, hơn 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi thi tốt nghiệp THPT 2023 với môn thi đầu tiên - Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.
Cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, 19.942 thí sinh ở An Giang đã sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Với sự chuẩn bị chu đáo và đồng hành của toàn xã hội, các thí sinh như được tiếp thêm nguồn lực để sẵn sàng cho kỳ thi.
Trong suốt một tháng qua, ngành giáo dục đã liên tục tổ chức các đoàn kiểm tra đến các địa phương để đảm bảo mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
Bên cạnh việc chuẩn bị tốt về tâm lý, sức khỏe và kiến thức, thí sinh cần lưu ý những quy định trước khi vào phòng thi để tự tin tham gia thi tốt nghiệp THPT 2023.
Năm 2023, nhiều trường ĐH bị giảm mạnh chỉ tiêu tuyển sinh khối ngành đào tạo giáo viên (sư phạm). Trong đó, có những trường chỉ tiêu bị cắt giảm phân nửa so với năm trước đó.
Các Sở GD&ĐT gặp khó khi Bộ GD&ĐT đột ngột đổi mốc thời gian công nhận các chứng chỉ quốc tế xét miễn thi ngoại ngữ và xét tốt nghiệp THPT 2023.
Đây là vấn đề được đặt ra, kể từ khi Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được áp dụng. Học sinh, phụ huynh bối rối lựa chọn sách giáo khoa (SGK), thở dài với số tiền phải bỏ ra, đau lòng xử lý sách đã qua sử dụng.
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch 376/KH-UBND về triển khai thực hiện chương trình “Hỗ trợ phát triển Giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu nhằm tăng cơ hội của trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, trên cơ sở phấn đấu đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.