Kết quả tìm kiếm cho "Ban chuyên trách tỉnh Kandal"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 106
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang tiền thân là lực lượng an ninh vũ trang, trinh sát vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. Ngày 17/6/1976, BĐBP tỉnh chính thức được thành lập với tên gọi Công an Nhân dân vũ trang tỉnh. Gần nửa thế kỷ qua, những người lính quân hàm xanh đã viết nên trang sử vàng trên tuyến biên giới An Giang.
An Phú là huyện đầu nguồn, biên giới tiếp giáp 2 huyện, 1 thành phố thuộc 2 tỉnh của Vương quốc Campuchia, gồm: Bori Cholsa, Angkor Borei (tỉnh Takeo) và TP. Sampou Poun (tỉnh Kandal). Đường biên giới dài 42,5km trải qua 8 xã, thị trấn. Địa phương có 2 cửa khẩu chính là Khánh Bình và Vĩnh Hội Đông; Bắc Đai là cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch dọc theo biên giới.
“Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc; phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu công tác chuyên môn. Thực hiện tốt công tác hòa giải trong các vụ án dân sự và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, thực hiện công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử TAND...” - Chánh án TAND tỉnh An Giang Đỗ Thế Bình yêu cầu.
Thời gian qua, tỉnh An Giang và Kandal (Vương quốc Campuchia) đã phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
Ngày 1/11, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 tổ chức lễ xuất quân cho Đội K90 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh, giai đoạn XXIV (mùa khô 2024 - 2025).
Sáng 24/10, đoàn công tác do Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp dẫn đầu có buổi khảo sát, nắm tình hình đường biên, cột mốc trên địa bàn trong mùa nước nổi; tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới lẫn các chốt đường thủy, đường bộ, đường biên, mốc giới trên tuyến biên giới của TX. Tân Châu.
Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) là chiến lược, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Từ đó, trực tiếp góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm đủ khả năng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Xác định tầm quan trọng này, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh chú trọng giáo dục QPAN với nhiều nội dung hiệu quả, thiết thực.
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về ý thức trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Qua đó, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại nơi cư trú.
Năm 2024 là năm đánh dấu sự kiện tròn 15 năm thành lập TX. Tân Châu. Cách đây 15 năm, ngày 24/8/2009, huyện Tân Châu được Chính phủ ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP về việc thành lập TX. Tân Châu…
“Khi tôi chào đời đất nước đã liền thân/ Nhưng nỗi đau vẫn mãi còn âm ỉ/ Chiến tranh với tôi là những câu chuyện kể/ Và những bác cựu binh không nguyên vẹn ngày về!” (Chiến tranh – Phan Thúc Định). Cảm xúc nghẹn ngào càng trở nên mãnh liệt trong tháng 7 tri ân, khi triệu trái tim hướng về Ngày thương binh - Liệt sĩ (27/7), bằng những hành động tri ân, đáp nghĩa, ghi nhớ công ơn anh hùng, liệt sĩ.
Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh An Giang đã lãnh, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, đúng quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ theo Nghị định 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/2/2019 của Chính phủ về KVPT, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Phát huy vai trò nồng cốt chính trị, tinh thần trách nhiệm, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh An Giang không ngừng xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận cao trong các giai tầng xã hội. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…