
Ban Chỉ đạo 389 huyện An Phú biểu dương các cá nhân có nhiều thành tích trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Theo Ban Chỉ đạo 389 huyện An Phú, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu còn diễn biến phức tạp, do đặc điểm đường biên giới dài, có nhiều đường mòn, lối mở, nên hàng lậu, hàng cấm được các đối tượng tập kết sát biên giới, chờ thời điểm thuận lợi thì nhanh chóng vận chuyển vượt biên vào sâu trong nội địa tiêu thụ. Hàng hóa được cất giấu rất tinh vi lẫn vào hàng hóa hợp pháp, thay đổi nhanh theo tình hình.
Mặt khác, các đối tượng cầm đầu không trực tiếp vận chuyển hàng, mà thuê người dân không có nghề nghiệp ổn định dùng lợi ích kinh tế để thu hút một số đối tượng có tiền án, tiền sự thực hiện. Các đối tượng này có nhiều thủ đoạn đối phó, thậm chí chống trả, kích động quần chúng Nhân dân ngăn chặn việc đấu tranh, bắt giữ của lực lượng chức năng. Các mặt hàng thẩm lậu chủ yếu, như: Đường cát, thuốc lá ngoại, quần áo cũ, mỹ phẩm, dầu gió... Trong đó, chủ yếu các mặt hàng trọng điểm, như: Thuốc lá điếu ngoại, đường cát, mỹ phẩm…
Năm 2024, Ban Chỉ đạo 389 huyện An Phú chỉ đạo lực lượng chức năng làm tốt công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn huyện. Kết quả, đã phát hiện, bắt giữ 181 vụ, liên quan 195 đối tượng và 1 tổ chức có hành vi vận chuyển mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu, tiền tệ qua biên giới, với tổng giá trị hàng hóa trên 3,1 tỷ đồng. Ngành chức năng huyện ra quyết định khởi tố hình sự 8 vụ, 6 bị can về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ, hàng hóa qua biên giới, sản xuất mua bán hàng giả là thực phẩm; xử phạt hành chính 165 vụ, với số tiền trên 2,1 tỷ đồng…
Theo Chủ tịch UBND huyện An Phú Trang Công Cường, các lực lượng đã đấu tranh có hiệu quả với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tuy nhiên, theo số liệu cho thấy, tình hình buôn lậu còn diễn biến khá phức tạp, trung bình cứ 2 ngày có 1 vụ buôn lậu. Qua đó, đề nghị các lực lượng chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, có kế hoạch đấu tranh thường xuyên và lâu dài, quyết tâm ngăn chặn buôn lậu; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên và người dân không tiếp tay, không bao che cho buôn lậu...
Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 389 huyện đề nghị các lực lượng tăng cường hơn nữa công tác phối hợp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp. Tăng cường công tác nắm tình hình từ xa, tiếp nhận thông tin tố giác của người dân và dựa vào dân để triệt phá ngay từ đầu. Ngoài việc phòng ngừa và truy quét, công tác tuyên truyền về các tác hại của buôn lậu cần được triển khai mạnh mẽ để nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Khi người dân hiểu rõ hơn về tác động tiêu cực của buôn lậu đối với xã hội và nền kinh tế, sẽ hợp tác tích cực hơn trong công tác đấu tranh. Từng đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, lâu dài để đấu tranh phòng, chống buôn lậu trong tình hình mới, nhất là trên không gian mạng; tăng cường công tác đối ngoại giữa các lực lượng 2 bên (với phía Campuchia) để trao đổi thông tin và hợp tác chặt chẽ hơn trong việc đấu tranh chống tội phạm buôn lậu xuyên biên giới.
HỮU HUYNH