Kết quả tìm kiếm cho "Các địa phươn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 113
Còn 1 ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức diễn ra, không khí trang trọng, hào hùng bao trùm Thủ đô Hà Nội. Trên nhiều tuyến đường, khu vực trung tâm, hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang trí đồng bộ, khang trang, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Công tác tuyên truyền Đại hội vì vậy được đặt ra với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nội dung và phương thức thực hiện.
Sáng 5/12, tại Lăng Thần Nam Hải Lại Sơn, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp UBND đặc khu Kiên Hải tổ chức Lễ Nghinh Thần, với sự tham dự của đông đảo người dân và du khách.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025) diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh. Thời điểm này, phường Rạch Giá, xã Châu Thành và đặc khu Phú Quốc tích cực chỉnh trang đô thị, trang hoàng đường phố, góp phần vào thành công của lễ hội.
Sáng 11/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2025).
Băng qua những cánh đồng lúa xanh mướt đang mùa trổ đòng, tôi tìm về chùa Cổ Lễ (xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) vào một sáng cuối tuần. Dưới ánh nắng vàng, ngôi chùa cổ gần nghìn năm tuổi vừa được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt nổi bật trên nền trời xanh thẳm.
Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo sự đồng thuận và khí thế thi đua trong toàn xã hội.
Các ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu thể dục, thể thao sôi nổi, hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho Nhân dân chào mừng các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước.
Hơn 10 năm qua, hội đua bò chùa Rô, xã An Cư trở thành sự kiện truyền thống, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong, ngoài tỉnh. Dù chỉ dừng lại ở mức độ sân chơi của chùa, nhưng sự kiện này đã phản ánh được nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer trong dịp lễ Sene Dolta hằng năm.
Sáng 23/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Những ngày này, trong căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Kiều Thu ở xã Thạnh Đông (tỉnh An Giang), tiếng máy may vang lên đều đặn. Chị Thu cùng các cô, chú thợ may miệt mài cắt vải, may hình búa - liềm, ngôi sao vàng để hoàn thành hàng ngàn lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc phục vụ các cơ quan, ban, ngành địa phương treo cờ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, dự kiến sáng 21/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang), Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước được tổ chức, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).