Tư duy mới, cách làm mới

16/01/2026 - 05:00

 - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Công tác tuyên truyền Đại hội vì vậy được đặt ra với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nội dung và phương thức thực hiện.

Nhiều tuyến đường chính ở phường Rạch Giá treo băng rôn tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: GIA KHÁNH

Cuối tháng 12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí cả nước. Các báo cáo viên tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội và các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội. Đồng thời, trang bị phương pháp, kỹ năng tuyên truyền trên báo chí đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương thức theo hướng đa nền tảng, có chiều sâu, có sức lan tỏa, bảo đảm tính chính xác, tính chiến đấu và tính thuyết phục.

Phần trao đổi của đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tạo ấn tượng mạnh mẽ tại hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh những nỗ lực đổi mới toàn diện của Báo Nhân Dân thời gian qua, thể hiện qua nhiều công trình, dự án thông tin, truyền thông đặc biệt nhân các ngày lễ lớn của dân tộc; hoạt động xã hội, văn hóa, nghệ thuật do báo tổ chức. Hơn cả việc đưa tin, báo chí đã thực hiện xuất sắc sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng. Đây không phải là những bài viết khô khan, giáo điều, mà là tác phẩm báo chí giàu cảm xúc, có sức lay động và truyền cảm hứng mạnh mẽ.

“Việc đổi mới tuyên truyền của Báo Nhân Dân tập trung vào đa dạng hóa nội dung và hình thức, tăng tính gần gũi, thực tiễn; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để tiếp cận độc giả; nâng cao chất lượng tác phẩm theo hướng phong phú, chuyên sâu, đồng thời tăng cường tương tác, tiếp thu ý kiến bạn đọc, tạo sự kết nối và lan tỏa niềm tin trong xã hội. Tinh thần này sẽ được chúng tôi tiếp nối trong quá trình tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng. Hy vọng rằng, cách làm của chúng tôi sẽ truyền cảm hứng và gợi mở phương pháp mới cho các cơ quan báo chí trong cả nước”, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết.

Từ góc nhìn người làm báo, phóng viên Lê Tây Hồ - Phòng Báo in và Báo Điện tử, Nội dung số, Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang chia sẻ, được phân công tham gia tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, XIV của Đảng là trải nghiệm nghề nghiệp đặc biệt. Nếu như ở Đại hội XIII, công tác tuyên truyền chủ yếu triển khai theo từng loại hình tương đối độc lập, thì đến Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra cao hơn rất nhiều. Đây là kỳ đại hội đầu tiên diễn ra trong điều kiện các cơ quan báo chí hợp nhất, phóng viên phải tác nghiệp đa phương tiện, thực hiện đồng thời loại hình báo in, báo điện tử, nội dung số và truyền hình. Điều này đòi hỏi mỗi nhà báo phải chủ động đổi mới cách tiếp cận, nâng cao kỹ năng tổng hợp và kể chuyện báo chí.

“Tôi tập trung thực hiện các tuyến bài nền tảng như phỏng vấn lãnh đạo tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh An Giang, các thành viên trong đoàn dự Đại hội, làm rõ nội dung góp ý vào Văn kiện Đại hội XIV từ thực tiễn phát triển của An Giang, qua đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp cụ thể của đoàn An Giang đối với những quyết sách lớn của đất nước. Bên cạnh các bài viết truyền thống, tôi sẽ chủ động thực hiện megastory, infographic để giúp độc giả tiếp cận nội dung của Đại hội một cách trực quan, dễ hiểu, sinh động hơn. Những sản phẩm này không chỉ truyền tải thông tin mà còn tạo sức lan tỏa, nhất là trên báo điện tử và các nền tảng số chính thống”, phóng viên Lê Tây Hồ cho biết.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cho rằng, để tạo không khí phấn khởi, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác tuyên truyền cần được triển khai với tư duy mới, cách làm mới, phương thức mới. Trong đó, đặc biệt quan tâm phát huy vai trò báo chí đa nền tảng, nhất là nền tảng số. “Sau hội nghị, mỗi cán bộ, phóng viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm chính trị của mình, tiếp tục phát huy vai trò người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình”, đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng hệ thống khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng để thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trước, trong và sau Đại hội; chú trọng ở những nơi đông người, khu trung tâm, nhất là sân bay, bến tàu, các nút giao thông, tuyến đường chính…; tiến hành rà soát, tháo gỡ những khẩu hiệu không phù hợp; đồng thời treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn; chỉnh trang đô thị, khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

GIA KHÁNH