Kết quả tìm kiếm cho "Công ty Pfizer"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 639
Những bệnh nhân đầu tiên nhiễm Omicron có dấu hiệu nhẹ, các nhà khoa học đánh giá vắc xin hiện nay vẫn có tác dụng ngăn ngừa bệnh nặng.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh các nhà khoa học và nhà sản xuất cần từ 2 đến 3 tuần để có một bức tranh đầy đủ về lượng đột biến của biến thể Omicron.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 22h ngày 25-11 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 259.991.605 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.196.413 ca tử vong. Số ca hồi phục là trên 235,05 triệu ca và vẫn còn trên 19,7 triệu ca đang được điều trị.
Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) ngày 23-11 cho biết trong vài tuần tới, cơ quan này sẽ ra quyết định về việc liệu có phê duyệt thuốc viên điều trị COVID-19, có tên thương mại là Lagevrio, của hãng dược phẩm Merck (Mỹ), hay không.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 23-11 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 258.639.984 ca mắc COVID-19 và 5.178.876 ca tử vong. Số ca hồi phục là 234.079.902 ca.
Trong vòng 24 giờ qua, Đức ghi nhận 45.326 ca mắc mới COVID-19 và tỷ lệ mắc trong 7 ngày là 399,8 ca/100.000 người, mức cao kỷ lục kể từ đầu dịch.
Mỗi người nhiễm SARS-CoV-2, dù không có triệu chứng, cũng giống như “chìa một tấm vé số cho virus” và “giải độc đắc” có thể là một biến thể thậm chí còn nguy hiểm hơn biến thể Delta.
Ngày 22-11, Công ty dược phẩm Pfizer (Mỹ) cho biết vaccine ngừa COVID-19 của hãng cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài và mạnh mẽ trước virus SARS-CoV-2 đối với trẻ vị thành niên trong độ tuổi 12-15.
Những vaccine dựa trên công nghệ mRNA của Moderna và Pfizer/BioNTech đã tiếp sức hiệu quả cho cuộc chiến chống dịch COVID-19, hứa hẹn tiềm năng to lớn trong việc ngăn chặn các căn bệnh nguy hiểm khác.
Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do Covid-19 gia tăng, nhất là ở châu Âu và ngay cả những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao, nhiều nước siết chặt các biện pháp hạn chế, thúc đẩy tiêm mũi vắc-xin tăng cường và tiêm phòng cho trẻ em.
Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ 4 của đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu tạm lắng tại Đức, Viện Robert Koch (RKI) ngày 20-11 đã cảnh báo những nguy cơ từ làn sóng thứ 5 vào mùa Đông này, khi chỉ số lây nhiễm trung bình 7 ngày xét trên 100.000 dân ở Đức hiện ở mức cao kỷ lục.
Đức không loại trừ khả năng áp đặt 'tình trạng khẩn cấp' trước tình hình dịch bệnh lây nhiễm nghiêm trọng; trong khi EMA bắt đầu xem xét sử dụng thuốc điều trị để các nước EU sử dụng khẩn cấp.