Kết quả tìm kiếm cho "Cấp trên 51.000 tỷ đồng"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 420
Làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 với diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều sự xáo trộn cho thị trường lao động. Theo báo cáo mới đây về “thị trường lao động trong làn sóng COVID-19 thứ 4 – năm 2021: Thực trạng và hướng đi”, do Vietnamworks công bố, 87% người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đáng chú ý, có tới 51,4% người lao động cho biết sẽ chuyển việc sau khi đại dịch kết thúc.[1] Điều này, tiềm ẩn nguy cơ gây xáo trộn cho thị trường lao động, đồng thời đặt các doanh nghiệp trước bài toán nhân sự đầy thách thức không dễ tìm lời giải.
Từ giá trị tốt đẹp, nhân văn trong hoạt động tôn giáo của Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), Công an tỉnh An Giang xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tín đồ PGHH là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Vì thế, Công an tỉnh và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH phối hợp triển khai mô hình “2 An” - An ninh trật tự và An sinh xã hội - từ cuối năm 2020.
Giới chuyên gia nhận định, ngành logistics vẫn có nhiều động lực để tăng trưởng vững chắc.
Chỉ còn ít ngày nữa 12 tháng nhiều biến động của năm 2021 sẽ khép lại. Trong năm nay, đại dịch Covid-19 với sự lây lan khủng khiếp của biến thể Delta tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội.
Chính sách nhất quán của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đã và đang được thể hiện rõ nét trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đặt ra những thách thức chưa từng có đối với nỗ lực bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới.
Chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) vào dịp Tết là một trong những hoạt động được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện. Giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, điều kiện khó khăn, các hoạt động năm nay vẫn được các cấp công đoàn cẩn trọng xây dựng kế hoạch dựa theo thực tế địa phương để quyết định quy mô, hình thức phù hợp.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 7-12 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 266.936.779 ca mắc COVID-19 và 5.281.995 ca tử vong. Số ca hồi phục là 240.525.191 ca.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 511.000 ca mắc COVID-19 và trên 5.400 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là trên 265,6 triệu ca, trong đó trên 5,26 triệu ca tử vong.
Với mục tiêu kiểm soát tốt dịch COVID-19, khôi phục, phát triển kinh tế, các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, phấn đấu mục tiêu sớm tiêm bao phủ vaccine, kiểm soát số bệnh nhân nặng, giảm số ca tử vong, từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới đã được triển khai.
Việc liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, gắn chặt giữa lý thuyết và thực hành. Do đó, chính sách khuyến khích thu hút những người có trình độ cao, tay nghề giỏi tham gia vào giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là những người đang làm việc tại các doanh nghiệp có vai trò quyết định.
Xây dựng các quy định, tiêu chuẩn như một bộ lọc mới nhằm lựa chọn các nhà đầu tư nước ngoài có công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường là giải pháp thu hút FDI bền vững trong bối cảnh dịch.
Do tác động từ đại dịch COVID-19, bức tranh đầu tư nước ngoài đã thay đổi. Năm 2020, Việt Nam đã trở thành điểm sáng trong thu hút sự chuyển dịch dòng vốn FDI, lần đầu tiên nước ta lọt vào tốp 20 nước dẫn đầu thế giới về thu hút FDI. Với nhiều lợi thế, các nhà đầu tư nước ngoài đang đặt niềm tin rất lớn vào mắt xích Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vậy trong thời gian tới, chúng ta cần phải làm những gì để phát huy lợi thế, đẩy mạnh thu hút FDI trong bối cảnh mới.