Điểm nhấn “2 An”

27/12/2021 - 06:51

 - Từ giá trị tốt đẹp, nhân văn trong hoạt động tôn giáo của Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), Công an tỉnh An Giang xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tín đồ PGHH là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Vì thế, Công an tỉnh và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH phối hợp triển khai mô hình “2 An” - An ninh trật tự và An sinh xã hội - từ cuối năm 2020.

Đảm bảo an ninh trật tự

Công an cấp huyện cũng ký kết thực hiện mô hình “2 An” với 136 Ban Trị sự PGHH trên địa bàn. Trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, công an và Ban Trị sự  PGHH phối hợp tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định địa phương, Luật Tín ngưỡng tôn giáo; hành vi, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường… Từ đó, nâng cao ý thức cảnh giác, vận động tín đồ PGHH tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đặc biệt, mô hình góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình”, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, không để kẻ xấu lợi dụng tôn giáo PGHH để lôi kéo, xúi giục, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, uy tín của tôn giáo, gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân; thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19…

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng quà cho hộ nghèo, khó khăn

Trong năm 2021, tổ chức gần 1.100 cuộc tuyên truyền, với trên 50.000 lượt người tham dự. Trong đó, 300 buổi sinh hoạt tôn giáo “thuyết giảng giáo lý” lồng ghép để công an sinh hoạt tuyên truyền, hơn 14.000 lượt tín đồ PGHH, nhân dân dự. Hệ thống loa truyền thanh địa phương tuyên truyền trên 27.000 lượt; loa lưu động tại khu vực đông dân cư, bến tàu, xe… gần 25.000 lượt; qua mạng xã hội trên 340 lượt. Phối hợp, phân công quản lý, giáo dục 1.938 đối tượng có nguy cơ phạm tội, tái phạm tội... Nhân dân cung cấp gần 1.700 tin (1.345 tin có giá trị), giúp lực lượng công an đấu tranh làm rõ gần 1.100 vụ, liên quan 3.394 đối tượng.

Góp sức chăm lo an sinh xã hội

Đối với công tác an sinh xã hội, mô hình tập trung hỗ trợ cho địa phương, hộ gia đình thực hiện giãn cách xã hội, người lao động từ các tỉnh, thành phố khác về quê tránh dịch COVID-19; người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động phong phú, thiết thực được tổ chức, như: Vận động hơn 77,3 tỷ đồng; 777 tấn gạo; 17.600 thùng mì gói; 59.322 chai nước tương; 1.957 tấn rau, củ, quả các loại; 15 tấn đường cát… và nhiều nhu yếu phẩm khác, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, vận động được 1.000 bao xi-măng; 2.000m3 đất làm nghĩa trang nhân dân; 77.792 phần quà, trị giá gần 5 tỷ đồng; cất mới và sửa chữa 859 căn nhà Tình thương…

Bên cạnh đó, thành lập nhiều tổ sửa chữa cầu, đường để xây và sửa chữa 51 cầu giao thông nông thôn đã xuống cấp; huy động nhân dân đóng góp làm mới 8,8km đường giao thông nông thôn; đắp đất mở rộng lề đường thêm 2m; dặm vá “ổ trâu”, “ổ gà”, khai thông nhiều điểm ứ đọng nước trên đường gây ô nhiễm, phát quang bụi rậm; vận động nhân dân tự nguyện tháo dỡ mái che, biển quảng cáo ảnh hưởng an toàn giao thông trên 550km lộ.

Ban Trị sự Trung ương, Ban Trị sự cơ sở và tín đồ PGHH luôn đồng hành, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử với nhiều hoạt động thiết thực; phối hợp vận động kinh phí mua mới 4 xe cứu thương phục vụ vận chuyển miễn phí cho 15.607 bệnh nhân nghèo đến cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ tiền cho gần 5.100 bệnh nhân, mỗi trường hợp từ 3-5 triệu đồng; hỗ trợ 763 trường hợp học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, mỗi em từ 3-5 triệu đồng.

Phát huy hiệu quả đạt được, chú trọng vai trò của trị sự viên, chức việc, người có uy tín trong tín đồ PGHH, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và hoạt động thiện nguyện kỳ vọng sẽ ngày càng lan rộng nhờ mô hình “2 An”. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh: “Khi thực hiện mô hình, cần tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, đối tượng cơ hội để nhân dân cảnh giác, đấu tranh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành đoàn thể ở cơ sở nhằm phát huy năng lực vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Năm 2021, Công an tỉnh An Giang và Ban Trị sự Trung ương PGHH thực hiện dự án “Đầu tư thi công; nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn” trên địa bàn xã Phú Thọ (huyện Phú Tân) và “Lắp đặt hệ thống camera an ninh” trên địa bàn huyện Phú Tân. Đồng thời, Công an huyện, thị xã, thành phố tùy tình hình thực tế địa phương, phối hợp Ban Trị sự xã, phường, thị trấn phối hợp thực hiện mô hình “2 An” trên địa bàn tỉnh. Qua sơ kết triển khai thực hiện mô hình, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 23 tập thể, 49 cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG