Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch UBND TX Tịnh Biên"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1189
Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Bàu Mướp năm 2024 tại phường Nhà Bàng (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Ban Quản lý Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh miễu Bà Chúa xứ Bàu Mướp (Ban Quản lý di tích) triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự (ANTT), quản lý hoạt động mua bán của tiểu thương… trong khu vực diễn ra lễ hội.
Ngày 21/5, UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khánh thành công trình xây dựng phòng học Trường Mầm non Tuổi Thơ (xã An Cư, TX. Tịnh Biên).
TX. Tịnh Biên triển khai các hoạt động vận động, khuyến khích người nhận chế độ an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp... qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, phối hợp mở tài khoản ATM và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng.
Những năm qua, huyện biên giới An Phú (tỉnh An Giang) không ngừng phát triển, diện mạo ngày càng khởi sắc với nhiều công trình mới được xây dựng khang trang, hạ tầng giao thông được kết nối, thúc đẩy tăng trưởng. Huyện tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm, hoàn thiện hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới (NTM)…
Ngày 20/5, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang Lê Trung Hiếu và Phó Chủ tịch UBND TX.Tịnh Biên Lâm Văn Bá đã chủ trì cuộc họp về công tác phối hợp thông quan hàng hóa qua biên giới và công tác chuẩn bị Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2024.
UBND tỉnh An Giang triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm xây dựng lộ trình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, địa phương; cụ thể nguồn lực thực hiện.
An Giang cũng giống như các tỉnh khác vùng ĐBSCL, sản xuất lúa từ 1 vụ lên 2 vụ, rồi 3 vụ/năm. Việc triển khai thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 tại An Giang nhằm hướng đến mục tiêu “chuyên nghiệp hóa ngành hàng lúa gạo”, góp phần tạo dựng hình ảnh ngành hàng lúa gạo “minh bạch, trách nhiệm, bền vững”.
Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, những năm qua, An Giang có nhiều giải pháp để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).
Ngày 16/5, Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp và Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Thanh Lâm đã khảo sát tình hình đường biên và mốc giới trên địa bàn thị xã. Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng đi.
Tối nay (ngày 16/5), Chương trình giao lưu với những gương điển hình học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân được Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo tổ chức. 16 tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương dịp này là nhân tố xuất sắc, tiêu biểu, được các địa phương, đơn vị lựa chọn từ hàng trăm, hàng ngàn gương người tốt, việc tốt trên địa bàn tỉnh.
Năm 2024, An Giang đặt mục tiêu thành lập mới ít nhất 45 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, không chỉ tăng mạnh về số lượng mà phải có ít nhất 80% HTX hoạt động hiệu quả, 30% HTX tham gia liên kết tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp (DN). Để đảm bảo HTX hoạt động thực chất, cần sự chung sức của nhiều bên tham gia.
Để người lao động (NLĐ), học sinh tiếp cận với điều kiện việc làm tốt, định hướng nghề nghiệp trong tương lai, UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, học nghề và việc làm năm 2024, thu được nhiều kết quả tích cực.