Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch WB"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 349
Theo chuyên gia WB, quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng một danh mục đầu tư tốt với tính hiệu quả cao là yếu tố then chốt để quá trình đầu tư vào các hoạt động phục hồi kinh tế diễn ra nhanh chóng.
Sáng 30-11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Carolyn Turk cùng chủ trì buổi đối thoại chính sách cấp cao “Chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp” bằng hình thức trực tuyến toàn quốc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì buổi đối thoại tại điểm cầu An Giang.
Nông nghiệp luôn là lĩnh vực tiên phong trong quá trình Đổi mới, góp phần đáng kể vào thành tựu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh lương thực ở Việt Nam.
"Nếu không chuyển đổi số (CĐS), áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) thì chắc chắn các giá trị nông nghiệp, sản phẩm đặc hữu khó phát huy được bởi nông nghiệp Việt Nam vẫn nhỏ lẻ", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhận xét.
Chuyên gia Ngân hàng Thế giới đánh giá sau khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam khác dần dỡ bỏ những biện pháp hạn chế, các hoạt động kinh tế đã được khôi phục.
Ngày 3-11 (giờ Vương quốc Anh), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26), thăm làm việc tại Vương quốc Anh và lên đường thăm chính thức Cộng hòa Pháp.
Tác động của dịch COVID-19 và thất bại trong việc chia sẻ vaccine cho các nước nghèo đang làm gia tăng sự chênh lệch về kinh tế, khiến triển vọng kinh tế các nước đang phát triển không mấy sáng sủa.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, đại dịch COVID-19 đã dẫn đến "sự đảo ngược bi thảm" trong quá trình phát triển và đẩy nợ ở các nước nghèo lên mức kỷ lục.
“Có giải pháp bảo vệ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực chủ đạo của nền kinh tế, cũng như tránh sự đổ vỡ của các tập đoàn kinh tế lớn, có thể dẫn đến sự đổ vỡ dây chuyền trong nền kinh tế; không để nền kinh tế bị lỡ nhịp trong xu hướng hồi phục kinh tế thế giới cũng như quá trình tái cấu trúc chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu”.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 284.000 ca nhiễm và 4.211 ca tử vong. Nước Nga tiếp tục dẫn đầu về ca tử vong mới trong khi ca nhiễm mới tại Anh cao nhất thế giới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cuba và dự Phiên họp cấp cao khóa 76 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ), thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 24-9. Kết quả nổi bật trong chuyến công tác của Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Cuba và New York (Hoa Kỳ) góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Do dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, GDP 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước.