Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam theo hướng xanh, bền vững

30/11/2021 - 12:12

 - Sáng 30-11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Carolyn Turk cùng chủ trì buổi đối thoại chính sách cấp cao “Chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp” bằng hình thức trực tuyến toàn quốc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì buổi đối thoại tại điểm cầu An Giang.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong nước và quốc tế, nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và thành tựu nổi bật, chuyển từ quốc gia thiếu ăn, cơ chế tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường, trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, đặc biệt là gạo, thủy sản, cà phê, cao su… Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại như: Nhỏ lẻ, giá trị gia tăng chưa cao, năng suất và thu nhập lao động nông nghiệp còn thấp, sản xuất gây tác động môi trường, thiếu bền vững…

Các chuyên gia cao cấp của WB, Công ty Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI), Trung tâm Chính sách nông nghiệp Trung Quốc, chuyên gia đến từ Liên minh Châu Âu (EU), Hoa Kỳ… đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm của toàn cầu về chuyển đổi nông nghiệp xanh, phát thải thấp; thách thức đối với chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam sang phát thải thấp trong bối cảnh quốc tế; vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy nông nghiệp xanh; kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam trong chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam xanh, phát thải thấp… Từ đó, đề xuất thông điệp và con đường cho quá trình chuyển đổi nông nghiệp xanh, bền vững, các-bon thấp của Việt Nam.

Buổi đối thoại tại điểm cầu An Giang

NGÔ CHUẨN