Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp nông dân khóm Vĩnh Phú, xã Long Thạnh trao đổi kỹ thuật trồng khóm. Ảnh: THÙY TRANG
Hiệu quả, nâng cao thu nhập
Một trong những mô hình bước đầu mang lại hiệu quả từ chuyển đổi sản xuất ở Long Thạnh là Hợp tác xã Nông nghiệp nông dân khóm Vĩnh Phú, ấp Lương Trực chuyên canh khóm. Hợp tác xã được thành lập tháng 10/2024 với 17 thành viên, diện tích 23ha. Đến nay, hợp tác xã có 34 thành viên, diện tích mở rộng lên 50ha.
Việc thành lập hợp tác xã xuất phát từ nhu cầu thực tế của nông dân. Một số diện tích trồng lúa, vườn tạp trước đây cho hiệu quả chưa cao nên người dân tìm hướng chuyển đổi phù hợp hơn. Cây khóm được lựa chọn, kết hợp nuôi cá đồng, giúp nông dân tận dụng đất và mặt nước, tạo thêm nguồn thu trên cùng diện tích.
Theo ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp nông dân khóm Vĩnh Phú, việc chuyển từ những diện tích sản xuất hiệu quả thấp sang trồng khóm giúp thu nhập của thành viên ổn định hơn, phát triển kinh tế gia đình.
Nhiều hộ tham gia mô hình có thu nhập bình quân khoảng 85 triệu đồng/năm. Trong 8 hộ có hoàn cảnh khó khăn khi mới tham gia, nhiều hộ từng bước ổn định cuộc sống, 3 hộ thoát nghèo bền vững. Hiện ấp Lương Trực không còn hộ nghèo.
Theo bà Nguyễn Thị Nga, ngụ ấp Lương Trực, trồng khóm giúp gia đình có thêm nguồn thu. Giá khóm tương đối ổn định nên người dân mở rộng diện tích sản xuất. Nhu cầu chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển nông sản góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động tại địa phương.
Từ mô hình ban đầu chỉ 23ha, diện tích canh tác tăng lên 50ha cho thấy người dân đang từng bước thích nghi với hướng sản xuất mới. Điều quan trọng là quá trình chuyển đổi, thành viên hợp tác xã có sự liên kết, trao đổi và hỗ trợ kỹ thuật trong sản xuất.
Tuyên truyền thực tế, hỗ trợ đúng nhu cầu
Để người dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, công tác tuyên truyền, hướng dẫn được địa phương triển khai gắn với những vấn đề cụ thể trong sản xuất. Gần hai năm qua, Hội Nông dân xã Long Thạnh phối hợp các đơn vị tổ chức 35 cuộc tuyên truyền, tập huấn với 695 lượt hội viên, nông dân tham gia.
Nội dung tập trung vào những việc thiết thực như lựa chọn giống, kỹ thuật chăm sóc, sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch. Nông dân có thêm kiến thức để áp dụng vào sản xuất, hạn chế rủi ro trong quá trình chuyển đổi.
Theo ông Huỳnh Văn Tới, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Long Thạnh, địa phương luôn quan tâm thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận nguồn vốn, có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất. Đảng ủy, UBND xã Long Thạnh phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tạo điều kiện cho 105 thành viên vay hơn 4,25 tỷ đồng để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Hội Nông dân xã hỗ trợ nông dân tiếp cận quỹ hỗ trợ nông dân với nguồn vốn 800 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, người dân có điều kiện mở rộng diện tích sản xuất, từng bước tăng thu nhập.
Ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Thạnh, cho biết Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân trong quá trình chuyển đổi sản xuất. Thời gian tới, hội tiếp tục vận động nông dân củng cố hoạt động hợp tác xã, nâng cao chất lượng khóm và từng bước hướng đến quy trình sản xuất an toàn, sử dụng phân bón hữu cơ, đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Thực tế ở xã Long Thạnh cho thấy khi công tác dân vận được thực hiện tốt, người dân đồng thuận, cùng với sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những mô hình kinh tế phù hợp sẽ có thêm cơ sở để phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
THÙY TRANG