Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch WB"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 349
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 28-9, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 233.256.538 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 4.772.867 ca tử vong. Số người phục hồi sau khi mắc COVID-19 hiện là 210.025.321 người. Tuy nhiên, hiện trên thế giới có 92.077 ca vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Số ca bệnh COVID-19 gia tăng tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương kể từ đầu năm đến nay đã làm giảm triển vọng tăng trưởng của khu vực này trong năm 2021.
Quốc hội Liban ngày 20-9 đã thông qua nội các mới của Thủ tướng Najib Mikati sau một phiên họp kéo dài 8 giờ.
Chuyên gia kinh tế cao cấp của Văn phòng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Hà Nội Dorsati Madani nhận định, từ cuối quý III năm 2021, nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ phục hồi mạnh mẽ, giống như sự phục hồi sau khi lệnh phong tỏa áp đặt hồi tháng 4-2020 được dỡ bỏ.
Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 13-9 công bố báo cáo cảnh báo sản lượng nông nghiệp giảm, tình trạng khan hiếm nước, mực nước biển dâng cao và các tác động tiêu cực khác của biến đổi khí hậu có thể khiến tới 216 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và di cư ngay trong chính quốc gia của họ vào năm 2050.
Trang mạng economist.com ngày 30-8 nhận định việc hội nhập với nền sản xuất toàn cầu đã giúp cho nền kinh tế Việt Nam luôn hoạt động trong đại dịch COVID-19.
Lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cuối tuần qua đã ra mắt một trang web mới (https://www.covid19taskforce.com) nhằm đóng vai trò là nền tảng cung cấp thông tin về việc tiếp cận vaccine COVID-19, phương pháp điều trị và chẩn đoán cũng như về các hoạt động của các tổ chức trong việc giải quyết đại dịch.
Ngân hàng Thế giới (WB) và chương trình phân phối vaccine toàn cầu (COVAX) ngày 26-7 đã công bố một cơ chế tài chính mới nhằm thúc đẩy việc cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho các nước đang phát triển. Các quốc gia này có tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn nhiều so với các nước giàu.
USD tiếp tục giảm giá khi đại dịch COVID-19 cùng với những gói kích thích khổng lồ vẫn chưa thể phục hồi nền kinh tế.
Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 3-6 đã kêu gọi các quốc gia thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự tính nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 dư thừa trong những tháng tới để chia sẻ số vaccine này với các nước đang phát triển sớm nhất có thể.
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tiền thân là Quỹ Tín dụng Trung ương, được thành lập ngày 5-8-1995, năm 2013 được chuyển đổi sang thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo giấy phép số 166-GP-NHNN, ngày 4-6-2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam. Trải qua 26 năm phát triển, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã góp phần thúc đẩy hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) ngày càng phát triển, trở thành một động lực xóa đói giảm nghèo và đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn theo đúng chủ trương của Đảng và nhà nước.
Mục tiêu tăng trưởng năm 2021 đạt 6,5% là thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam vì các động lực tăng trưởng cho giai đoạn mới vẫn cần thời gian để định hình rõ nét, trong khi những động lực chính như xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.