Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch WB"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 349
Tiến sỹ Jacques Morisset, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam là một nền kinh tế sôi động và vẫn phát triển nhanh hơn các nước khác nhờ kiểm soát tốt đại dịch.
Các nhà đầu tư chờ đợi diễn biến mới từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khiến cho đồng USD không có nhiều biến động.
Thời gian gần đây, có sự hội tụ chung âm hưởng tích cực từ các tổ chức và các chuyên gia quốc tế trong nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam 2020-2021.
Phó Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Viết Thông đã có cuộc trao đổi về những điểm mới nổi bật nhất trong Dự thảo Báo cáo chính trị sau khi các văn kiện đã được công bố.
Với mức tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2020 đạt 2,12%, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có mức tăng trưởng dương duy nhất ở khu vực ASEAN và là một trong số ít quốc gia và vùng lãnh thổ đạt mức tăng trưởng dương trên thế giới.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cho rằng đại dịch COVID-19 có thể gây ra khủng hoảng nợ ở một số quốc gia, do đó các nhà đầu tư phải sẵn sàng có một số hình thức cứu trợ, bao gồm xóa nợ.
Tại Hội nghị Thế giới Phụ nữ lần thứ 4, phiên họp điểm nhấn trong khuôn khổ tuần lẽ cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 75, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi các nước thành viên hãy đưa ra những cam kết chắc chắn nhưng táo bạo, đột phá để ngày càng có nhiều phụ nữ đóng vai trò lãnh đạo chủ chốt trong chính phủ các nước cũng như tại các tổ chức dân sự.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 278.972 trường hợp mắc COVID-19 và 5.402 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 34 triệu người.
Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) đang xem xét gói trợ giúp 12 tỷ USD hỗ trợ các nước nghèo mua và phân phát vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trong báo cáo kinh tế cập nhật công bố ngày 29-9, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra có thể khiến tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) cũng như Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 50 năm qua, và đẩy 38 triệu người rơi lại vào cảnh đói nghèo.
Bên cạnh những lợi thế cạnh tranh về tình hình chính trị, kinh tế vĩ mô ổn định, nguồn lao động trẻ dồi dào với cơ cấu dân số vàng…, môi trường đầu tư Việt Nam đã và đang xuất hiện nhiều yếu tố mới làm tăng sức hấp dẫn dòng vốn ngoại. Đó là nỗ lực chống dịch Covid-19 đạt những kết quả được cả thế giới ghi nhận, cho thấy khả năng ứng phó khủng hoảng toàn cầu tốt hơn so với nhiều nền kinh tế khác; nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng dương...
WB ước tính tỷ lệ nghèo cùng cực trên toàn cầu có thể tăng từ hơn 8% vào năm 2019 lên khoảng 9% trong năm nay, tùy thuộc vào mức độ của cú sốc kinh tế gây ra bởi đại dịch COVID-19.