Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch WB"
Kết quả 265 - 276 trong khoảng 349
Chính thức được thành lập vào ngày 22-7-1944 trong "bóng tối" của Thế chiến thứ II, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) mang trong mình sứ mệnh xây dựng lại khu vực châu Âu và sau này là Nhật Bản.
Ngày 17-7 Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc lồng ghép các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) vào quá trình xây dựng Kế hoạch và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại kỳ họp cấp cao của Hội đồng Kinh tế - Xã hội LHQ (ECOSOC), tại trụ sở LHQ tại New York.
Đêm 1, rạng sáng 2-7, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản.
Ngày 29-6, ngày làm việc thứ hai của G20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp và hội kiến với các Tổng thống Nga, Hàn Quốc; các Thủ tướng Đức, Australia; Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch WB và ADB.
GDP 6 tháng của cả nước tăng 6,76%, mặc dù kết quả này thấp hơn so với mức tăng 7,08% của cùng kỳ năm 2018, nhưng đây vẫn là con số khả quan so với các năm 2011-2017.
Sáng 27-6, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường sang Osaka, Nhật Bản, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản từ ngày 27-6 đến 1-7 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
An Giang vừa đề xuất dự án “Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) TP. Long Xuyên”, nhằm tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH, nước biển dâng và nhằm đảm bảo phát triển môi trường xanh bền vững đối với các đô thị trong tỉnh, trong đó Long Xuyên được tập trung trọng điểm.
Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật Đất đai theo thẩm quyền của tỉnh.
Ngân hàng Thế giới nhận định kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay, giảm 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 1 và cũng thấp hơn nhiều mức tăng trưởng 3% của năm ngoái.
Mục tiêu của quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hướng vùng đất này trở thành khu vực phát triển bền vững, an toàn và thịnh vượng; thu nhập bình quân đầu người của vùng cao hơn bình quân quốc gia, sinh kế người dân được đảm bảo…
Chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra từ 26 đến 28-5 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hai nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư vừa ký văn bản báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh An Giang.