Kết quả tìm kiếm cho "Gustavo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 103
Mỹ đã triệu hồi Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bogota (Colombia) sau những tuyên bố mà phía Mỹ cho là “vô căn cứ và khó chấp nhận” từ lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Colombia.
Pha lập công phút 100 của Paulinho giúp Palmeiras giành vé tứ kết FIFA Club World Cup đầu tiên, vượt qua đồng hương Botafogo ở trận cầu mưa thẻ phạt.
Một số cầu thủ đang chơi tại V.League có thể đủ điều kiện nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong năm 2026.
Carlos Alcaraz ghi dấu kỷ lục mới sau khi đánh bại Jannik Sinner ở chung kết ATP 1000 Rome Open 2025 (Italy).
Sáng 17/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Hy Lạp, Colombia, Panama và 6 Đại sứ kiêm nhiệm tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Sau khi kết thúc các hoạt động tại Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2024, chiều 16/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Peru và tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2024
Dưới áp lực lớn cùng bão chấn thương vần vũ Old Trafford, hơn lúc nào hết, thầy trò Ten Hag cần một chiến thắng trước Brentford để vực lại tinh thần.
Olympic Nhật Bản giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Paraguay, ở trận ra quân tại bảng bảng D môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.
Ngày 24/7, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết ít nhất 15 người thiệt mạng và trên 150 vẫn mất tích trong vụ đắm tàu ngoài khơi Mauritania.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương khi một quả bom phát nổ cùng một chiếc xe ô tô tại khu đô thị Taminango thuộc tỉnh Tây Nam Nariño của Colombia.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 1/3, nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) ở Colombia đã tuyên bố thả tất cả những người bị lực lượng này bắt giữ vì lý do kinh tế, qua đó thực hiện một trong những cam kết của cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra với chính phủ của Tổng thống Gustavo Petro.
Một thành viên Quốc hội Na Uy đã đề xuất trao giải Nobel Hòa bình 2024 cho Elon Musk vì doanh nhân gốc Nam Phi này đã bảo vệ quyền tự do ngôn luận khi mua Twitter và cung cấp kết nối internet vệ tinh cho quân đội Ukraine.