Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị Cấp cao Đông Á và G20"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 82
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài viết về những thành tựu của đối ngoại Việt Nam trong năm 2020 cũng như phương hướng của đối ngoại Việt Nam trong năm 2021.
Đại dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng riêng lĩnh vực y tế mà tác động sâu sắc, rộng khắp và ở mọi cấp độ, mọi khía cạnh của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.
Thế giới đi qua năm 2020 với cuộc khủng hoảng đa chiều xuất phát từ "kẻ thù vô hình" mang tên Covid-19. Kinh tế suy thoái mức độ nghiêm trọng chẳng kém các cuộc đại khủng hoảng trong quá khứ, hệ thống quản trị toàn cầu chịu "cú sốc" và chủ nghĩa đa phương bị đặt trước thử thách chưa từng có. Tuy nhiên, chính Covid-19 đã làm nổi bật yêu cầu cấp thiết là hợp tác toàn cầu để vượt qua những thách thức chung.
Các nhà lãnh đạo G20 đều kêu gọi các nước hỗ trợ phân phối vắcxin COVID-19 một cách công bằng, đồng thời khẳng định hợp tác là cách duy nhất đưa thế giới vượt qua đại dịch.
Nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, hôm nay 20-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 27 (APEC 27), hoạt động quan trọng nhất của Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến từ Hà Nội.
Quốc hội Việt Nam tổ chức Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 từ 8 đến 10-9-2020 tại Hà Nội. Đây là lần thứ ba, Quốc hội Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch AIPA và lần thứ ba đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA.
Ngày 14-4-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, đã chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19.
Trong vòng 24h qua, tính tới 6h sáng 15-4, thế giới đã ghi nhận thêm 67.862 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) và 6.401 người tử vong.
Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu nói: “Nhật Bản đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong thời gian làm Chủ tịch ASEAN vì đã chủ động kêu gọi và tổ chức hội nghị này”.
Đại dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia. Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn quan tâm, chia sẻ, nỗ lực hợp tác, phối hợp kịp thời với các nước, nhất là các nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh hiện nay, sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn cầu sẽ là cơ sở bảo đảm chắc chắn cho chiến thắng cuối cùng của thế giới trước đại dịch này.
Phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN, trên tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng,” Việt Nam đã chủ động, tích cực thúc đẩy các nỗ lực chung, đồng bộ của Cộng đồng ASEAN trong ứng phó dịch bệnh.
Lại một ngày nữa đại dịch COVID-19 khiến thế giới bàng hoàng khi số ca nhiễm vọt lên trên 590.000, trong đó gần 27.000 người tử vong. Số ca tử vong tại Italy lập kỷ lục mới với 919 người/ngày, trong khi Mỹ ghi nhận thêm trên 15.000 người nhiễm mới, vượt qua ngưỡng 100.000 ca.