Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị xúc tiến đầu tư An Giang 2018"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 573
Theo UBND tỉnh Bắc Giang, năm 2021 tỉnh sẽ tập trung phát triển, nâng hạng các sản phẩm OCOP của địa phương, phấn đấu có thêm tối thiểu 20 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh.
Không chỉ là nơi lắng nghe, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền, UBMTTQVN các cấp và các thành viên còn thường xuyên tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia hòa giải ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội… Cùng với đó, còn làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Mekong Connect được xem là diễn đàn kinh tế lớn nhất vùng ĐBSCL. Với việc tham gia tích cực, giữ vai trò quan trọng tại Diễn đàn Mekong Connect 2020 (tổ chức tại Đồng Tháp vào ngày 21-12 tới), những sản phẩm đặc sản của An Giang, nhất là các sản phẩm OCOP sẽ có điều kiện tiếp cận nhiều khách hàng, mở rộng các kênh giao lưu, phân phối.
Hệ thống Mặt trận tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội đảm bảo đúng quy trình, tổ chức triển khai thực hiện. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong thực hiện các nội dung dân chủ cơ sở, như: thực hiện các nội dung dân biết, dân bàn, dân thực hiện và kiểm tra, giám sát; thực hiện giám sát thái độ, tác phong và thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại văn phòng “một cửa”, giám sát các công trình phúc lợi ở cơ sở.
Trước kỳ họp lần 18 HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhiều cử tri nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến ngành nông, lâm, thủy sản. UBND tỉnh đã tổng hợp các ý kiến giải trình, báo An Giang xin lược trích để thông tin đến bạn đọc.
Mục tiêu của An Giang là đến năm 2025 nằm trong nhóm đầu phát triển kinh tế của vùng ĐBSCL. Mục tiêu xa hơn là có mức phát triển cao hơn trung bình cả nước. 10 năm tới, thời cơ mở ra nhiều nhưng thách thức cũng không nhỏ. Yêu cầu đặt ra là không chỉ phát triển kinh tế nhanh mà còn phải bền vững, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thời gian qua, Chương trình OCOP đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền ở các địa phương và sự tham gia đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) và người dân, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai, phát triển OCOP của nhiều địa phương, trong đó có An Giang.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Lê Văn Tấn Tài (ngụ ấp Hòa Trung, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang) khiếu nại tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với vợ chồng ông Nguyễn Văn Rum và bà Lê Thị Lệ Thủy.
Ngày 20-11, giới chức Hàn Quốc cho biết đã có hơn 30 ca mắc mới bệnh COVID-19 liên quan đến một trường luyện thi tại thủ đô Seoul.
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên giải trình và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XIV, sáng 10-11.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Nga (tên thường gọi là Diễm, ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, An Phú, An Giang) tố cáo một giáo viên nợ tiền nhưng thiếu thiện chí trả nợ, thậm chí còn có thái độ xúc phạm bà.
Gần 1 tháng qua, giá cá tra tại khu vực ĐBSCL đã tăng trở lại, cụ thể đầu tháng 10-2020, giá cá vẫn ở mức 18.500 đồng/kg, nay đã tăng lên 23.500 đồng/kg. Với mức giá này, người nuôi cá tra đã cắt được lỗ, những người có kỹ thuật cao có lời, ngành hàng cá tra khởi sắc trở lại.