Kết quả tìm kiếm cho "Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần V/ 2022"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 76
Ngày 1/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) cho biết, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Hội nghị lúa gạo quốc tế lần thứ 15 năm 2023 (The 15th Annual TRT World Rice Conference 2023), do The Rice Trader tổ chức, Việt Nam vừa được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới 2023”, tại Cuộc thi gạo ngon thế giới.
Khi tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), những điểm nghẽn cản trở An Giang phát triển cũng lần lượt được tháo gỡ, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đến năm 2025, tạo đà cho những mục tiêu dài hơi hơn, xứng đáng với những đóng góp của bao thế hệ cho vùng đất có truyền thống lâu đời.
Trong số các khoản nợ trị giá hàng trăm tỷ đồng đang được các ngân hàng chào bán, có khoản nợ lần đầu rao với giá 530 tỷ đồng nhưng sau một năm chỉ còn 60 tỷ đồng song vẫn rất khó tìm được bên mua.
Được sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV hợp tác với các đối tác Chính phủ cấp Trung ương và địa phương cùng thực hiện Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long” (TRVC) trên địa bàn 3 tỉnh có diện tích sản xuất lúa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long là An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang trong giai đoạn từ năm 2023 – 2027.
Nhiều phụ huynh ở Nghệ An phản ánh gọi là tiếng Anh tăng cường nhưng thực chất các trung tâm lại thuê giáo viên tiếng Anh của các trường dạy, chất lượng không đảm bảo.
Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra. Phóng viên Báo An Giang phỏng vấn Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã về nội dung này.
Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp, sản xuất và xuất khẩu lúa gạo là trụ cột sinh kế cho hơn 70% dân số nông thôn. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng hạn hán, nước biển dâng và xâm nhập mặn diễn biến ngày càng phức tạp khiến cho điều kiện sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ngày càng khó khăn hơn. Các hành động cấp thiết của mọi thành phần trong xã hội từ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đến chính phủ cần được thực hiện khẩn trương để chuyển đổi sản xuất lúa gạo theo hướng các-bon thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trong xu hướng số hóa toàn cầu, những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của An Giang càng có cơ hội phát huy thế mạnh. Nếu những lần đột phá nông nghiệp trước đây mang tính chất thủ công, dựa vào chủ trương, quyết tâm và sức lao động là chính thì trong thời đại mới, đột phá nông nghiệp, du lịch phải dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), khoa học và công nghệ (KH&CN)…
Thị trường gạo thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức, từ hiện tượng thời tiết bất thường El Nino, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cho đến lệnh cấm xuất khẩu gạo gần đây của Ấn Độ.
Sáng 2/8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 – 2028) đã chính thức khai mạc.
Trước diễn biến khó lường, tính chất nguy hiểm cũng như sức mạnh mang tính tàn phá của thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai như: bão, sạt lở đất, lũ quét,…buộc chúng ta cần chuẩn bị đồng bộ các giải pháp để sẵn sàng ứng phó, nhất là ý thức chủ động phòng tránh, phòng ngừa, không chủ quan trước diễn biến của thiên tai.
Trong danh sách 33 cầu thủ được triệu tập lên đội dự tuyển Việt Nam đợt 2 năm 2023 có nhiều gương mặt lạ lẫm