Kết quả tìm kiếm cho "Haiti"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 167
Phu nhân cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise hôm 10-7 cáo buộc những kẻ thù trong bóng tối đã tổ chức vụ ám sát chồng bà.
Vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise đã gây chấn động dư luận trong nước và thế giới. Quốc gia Caribe với khoảng 11 triệu dân, nhiều người trong số họ đang sống trong cảnh nghèo đói và bạo lực gia tăng, hiện đang đối mặt với một tương lai vô cùng bất định.
Ngày 7-7, một số quốc gia đã lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise và gửi lời chia buồn tới gia đình ông và người dân Haiti.
Tổng thống Haiti Jovenel Moïse đã bị ám sát tại nhà riêng của ông ở thủ đô Port-au-Prince lúc 1 giờ sáng 7-7 (giờ địa phương).
Ngày 21-6, Nhà Trắng công bố kế hoạch cung cấp 55 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 còn lại trong tổng số 80 triệu liều vaccine mà Mỹ đã cam kết nhằm giúp đỡ các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Bóng đá luôn đầy ắp bất ngờ và không theo tính logic. Trong 21 kỳ World Cup đã qua, có không ít đội tuyển tạo nên những cơn địa chấn thú vị. Những bất ngờ trong quá khứ là điểm tựa giấc mơ của đội tuyển Việt Nam.
Ngày 3-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch chia sẻ ít nhất 80 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu và thúc đẩy kế hoạch phân bổ 25 triệu liều đầu tiên trong số này.
Theo thống kê của Worldometers, tính đến ngày 20-5 (giờ Việt Nam), năm quốc gia trên thế giới đã vượt mốc năm triệu ca mắc Covid-19, gồm Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.
Bức họa "In this Case" của cố họa sĩ người Mỹ Jean-Michel Basquiat đã được bán với giá 93,1 triệu USD trong phiên bán đấu giá của Christie's diễn ra ngày 11-5 ở thành phố New York, Mỹ. Đây là tác phẩm hội họa có giá bán đắt thứ hai của cố nghệ sĩ tài năng gốc Phi này.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Liên hợp quốc và các đối tác hàng đầu công bố báo cáo ngày 5-5 cho biết ít nhất 155 triệu người trên thế giới phải đối mặt với mức độ khủng hoảng nghiêm trọng về mất an ninh lương thực trong năm 2020 do xung đột, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và các cú sốc kinh tế có liên quan một phần đến đại dịch COVID-19.
Ngày 3-4, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã khuyến nghị áp dụng các cơ chế để giảm bớt các khoản nợ công, vốn đang trầm trọng thêm do đại dịch COVID-19, cho các nước có thu nhập thấp và trung bình, trong đó bao gồm 14 nước thuộc khu vực Mỹ Latinh và Caribe.
Hơn 1,42 tỷ người trên thế giới, trong đó 450 triệu trẻ em, đang phải sống tại các khu vực dễ bị tổn thương ở mức cao hoặc nghiêm trọng về nguồn nước.