Kết quả tìm kiếm cho "Himalaya"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 73
Đại dịch COVID-19 khoét sâu các xu hướng địa chính trị, đặc biệt là đối đầu Mỹ-Trung. Trong bối cảnh đó, Liên minh châu Âu (EU) nhận thấy rằng rất khó để duy trì quan hệ hữu hảo với cả Washington lẫn Bắc Kinh.
Ít có năm nào mà anh đào Himalaya – “đặc sản” của những vùng núi cao như Fansipan - nở nhiều và rực rỡ ở Sun World Fansipan Legend như năm nay.
Trên mạng xã hội Twitter, chính quyền bang Uttarakhand nêu rõ: 'Đến nay, 14 thi thể đã được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau, 15 người đã được giải cứu.'
Sáng 7-2, ít nhất 150 công nhân đã bị mất tích sau khi một phần của sông băng Nanda Devi trên dãy Himalaya tan chảy, gây ra lũ quét và phá hủy con đập Rishiganga trên sông Alaknanda, bang Uttarakhand của Ấn Độ, buộc dân làng ở vùng lưu phải đi sơ tán.
Với đặc thù có dãy Thất Sơn huyền bí, có cụm núi Ba Thê linh thiêng, những giai thoại về vùng “năm non, bảy núi” tồn tại lâu dài với thời gian. Bên cạnh những địa điểm nổi tiếng, quen thuộc với nhiều người, những nơi “thâm sơn cùng cốc” có nhiều câu chuyện kỳ bí không kém phần hấp dẫn.
Trong hai tháng, 34 nhà khoa học đã biến đỉnh núi cao nhất thế giới Everest thành phòng thí nghiệm khoa học.
Các nhà thám hiểm đang mong chờ được đi trên những con đường mòn trên núi và chinh phục các đỉnh núi trong dãy Himalaya cuối cùng đã có thể thực hiện được điều này khi Nepal mở cửa chào đón khách nước ngoài trở lại sau bảy tháng đóng cửa. Song đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều nơi khiến tương lai của những người làm du lịch mạo hiểm tại Nepal vẫn mong manh.
Ngày 28-8, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 giảm xuống mức dưới 400 ca, tuy nhiên các ổ dịch dàn trải vẫn đang gây ra những thách thức lớn và giới chức y tế đã quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt tại vùng đô thị Seoul thêm 1 tuần.
Giá vàng hôm nay 19-6 trên thị trường thế giới hạ nhiệt sau khi tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị leo thang và đại dịch Covid bùng phát ở nhiều nơi. Ông Donald Trump kiên định với việc không đóng cửa trở lại nền kinh tế.
Ngày Quốc tế hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Vương quốc Bhutan (ở khu vực Nam Á, phía Đông dãy Himalaya) là đất nước có chỉ số hạnh phúc cao, dựa trên các yếu tố: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Từ năm 2014, Việt Nam chính thức tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc nhằm xây dựng gia đình tiến bộ, xã hội phát triển bền vững.
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, hay còn gọi là Ngày Hạnh phúc (International Day of Happiness), là ngày lễ được Liên hợp quốc quyết định chính thức trong Nghị quyết ngày 12-7-2012, chọn để tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới.
Các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 trên địa bàn tỉnh Kon Tum được tổ chức tập trung cao điểm trong thời gian từ 15 - 20/3/2020.