Kết quả tìm kiếm cho "IPV6"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 25
Với cổng/kênh thông tin tiếp nhận báo cáo lạm dụng hệ thống tên miền – DNS Abuse dự kiến được ra mắt trong quý 3/2023, người dùng có thể chủ động gửi thông báo về các dấu hiệu hoặc hoạt động sử dụng tên miền, giao thức DNS để gây hại.
Vấn đề quản trị Internet được đặt ra là quản trị cần song hành giữa việc làm chủ công nghệ và các quy tắc ứng xử trong việc xây dựng hệ sinh thái Internet hiện đại, thông minh, an toàn, bền vững.
Trong năm thứ 2 được tổ chức, diễn đàn chuyên sâu về công nghệ Internet - VNNIC Internet Conference có chủ đề 'Quản trị Internet trong kỷ nguyên thông minh'.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023.
Quyết định mở cửa, kết nối Internet toàn cầu cách đây 25 năm là sự dũng cảm, thể hiện tầm nhìn xa, tích cực hội nhập, góp phần thay đổi toàn diện cuộc sống kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo ngành TT&TT.
Đại hội XIII của Đảng đã đề cập, chuyển đổi số là một xu thế tất yếu khách quan và cần có lộ trình, bước đi thích hợp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới, là đòi hỏi khách quan của sự phát triển. Chúng ta không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc”.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2022/NĐ-CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Trong đó, 4 điều cần lưu ý về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
Ngày nay, việc đo lường, nghiên cứu các chỉ số internet thông qua chất lượng trải nghiệm thực tế của người dùng (Quality of Experience – QoE) ngày càng đóng vai trò quan trọng và được sử dụng rộng rãi trên thế giới.
Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam chia sẻ, Việt Nam đã đi tắt và đi đầu trong chuyển đổi IPv6 và dám mạnh dạn, tự tin để chuyển đổi, đi trước nhiều quốc gia tiên tiến trong khu vực và thế giới.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn sau 20 năm mở cửa đón Internet, giờ là lúc đưa những dấu chân số Việt Nam đi xa hơn trong không gian mạng toàn cầu.
Tính đến tháng 6/2020, Việt Nam xếp thứ 10 toàn cầu trong chuyển đổi sử dụng IPv6 với tỷ lệ ứng dụng IPv6 trên mạng internet Việt Nam đạt 44% (trung bình toàn cầu là 22%).