Kết quả tìm kiếm cho "Làm vèo"
Kết quả 229 - 240 trong khoảng 333
Người dân xã An Thạnh Trung (Chợ Mới) từ lâu đã quá quen thuộc với người đàn ông với mái tóc bạc trắng, miệt mài dưới nắng mưa để chỉ đạo, giám sát việc xây dựng những chiếc cầu.
Đến nay, huyện Phú Tân có 16 xã đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới (NTM)” và 2 thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị”, trong đó có 14 xã đã được tổ chức lễ trao bằng công nhận “Xã văn hóa NTM”. Từ những kết quả đạt được mang đến chuyển biến tích cực trong đời sống người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.
Mỹ Hiệp là xã thuần nông của huyện Chợ Mới, diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 1.235ha, với 7 tiểu vùng đê bao khép kín, sản xuất quanh năm. Những năm qua, nông dân xã Mỹ Hiệp tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng giá trị kinh tế, giải quyết tốt bài toán thu nhập cho bà con nông dân.
Rảo bước trên bãi cát mịn màng, dưới hàng dương râm mát ngắm biển trời trong veo, ai đó nói giỡn chơi: “Đi khắp năm châu mà chưa tới Châu Me thì thật là đáng tiếc!”.
Đó là một trong những cách làm của Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BĐKH-PCTT&TKCN) tỉnh An Giang nhằm giúp các địa phương, người dân nhanh chóng cập nhật thông tin về dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, lâu dài, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Phú Tân đã quan tâm và làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác. Chú Nguyễn Trung Kết (xã Hiệp Xương) là một tấm gương điển hình.
Báo An Giang nhận được đơn của các hộ tiểu thương kinh doanh tại nhà lồng chợ Cần Xây (khóm Bình Đức 4, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên), yêu cầu bồi thường tiền đã đầu tư vào chợ Cần Xây.
Nắng hè chói chang và những cơn mưa thu càng nuôi dưỡng sự tốt tươi cho nơi quần tụ của khoảng 140 loài thực vật, hàng trăm loài động vật quý hiếm và côn trùng các loại.
Đã có thời điểm, tôi cho rằng trung thu phải thuộc về thiếu nhi, chỉ có thiếu nhi mới được tận hưởng một mùa trung thu đầy màu sắc. Nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ ấy, khi tiếp xúc với các nhân vật trong bài viết này. Trung thu vẫn dành cho thiếu nhi, nhưng cũng mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người lớn.
Đó là tình cảnh của chị Néang Om (31 tuổi), ngụ ấp Ninh Lợi (xã An Tức, Tri Tôn). Chồng qua đời sớm, một mình chị tảo tần nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, lại còn phải gánh khoản nợ do chồng bệnh để lại.
Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Lóng Sập, BĐBP Sơn La luôn chắc tay súng, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là tích cực đấu tranh với tội phạm ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Khi cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp của người dân, đặc biệt là phụ nữ càng được tăng lên. Các phương pháp làm đẹp mới liên tục ra đời, đáp ứng nhu cầu và túi tiền của từng khách hàng.