Kết quả tìm kiếm cho "Lãnh đạo Belarus"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 134
Bộ Quốc phòng Nga ngày 12-7 cho biết công ty quân sự tư nhân Wagner sắp hoàn tất việc bàn giao vũ khí cho các lực lượng vũ trang chính quy của Nga.
Sau cuộc nổi loạn bất thành của Wagner ở Nga, tình báo Mỹ và châu Âu đã hướng sự chú ý mạnh hơn đến Belarus - quốc gia đã đồng ý tiếp nhận các thành viên Wagner và cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ký lệnh triển khai đơn vị lực lượng đặc biệt tới Litva để tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO.
Trong bài phát biểu trước toàn quốc khi Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner có âm mưu nổi loạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả hành động của Wagner là “phản bội” và kêu gọi đoàn kết.
Hôm 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu quan điểm về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Moskva.
Ngày 16/6, đã xảy ra ít nhất 2 vụ nổ ở trung tâm thủ đô Kiev, trong bối cảnh một phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi đang ở thăm Ukraine, bắt đầu sứ mệnh hòa bình với hy vọng hòa giải giữa Ukraine và Nga.
Lực lượng vệ binh quốc gia Nga thông báo đã phát hiện một kho vũ khí và đạn dược lớn, do quân Ukraine bỏ lại ở vùng Donetsk, miền đông nước này.
Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Belarus mở rộng đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Belarus có thế mạnh.
Chỉ huy các lực lượng mặt đất của Ukraine cho biết, quân Nga đang tăng cường sử dụng pháo binh hạng nặng và các cuộc không kích ở thành phố Bakhmut, miền đông nước này.
Sau khi những người lính của họ chiến đấu và thiệt mạng trên chiến trường miền Đông Ukraine, cả Moskva và Kiev đã đẩy mạnh các đợt tuyển quân để củng cố lực lượng đang cạn kiệt của họ.
Giới chức Ukraine cho biết thành phố Kharkiv bị tập kích tên lửa trong ngày 15/3. Bộ trưởng Quốc phòng Nga muốn tăng gấp đôi sản lượng tên lửa dẫn đường.
"Cùng với Nga, chúng tôi có khả năng sản xuất bất kỳ loại vũ khí nào", Tổng thống Belarus Lukashenko nhấn mạnh.