Kết quả tìm kiếm cho "Lufthansa"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 40
Sau khi đưa ra khuyến cáo khẩn ngày 23/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban ngày 26/9 tiếp tục đề nghị công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liban rời khỏi quốc gia này, giữa lúc căng thẳng giữa quân đội Israel và Phong trào Hezbollah có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện tại Trung Đông.
Các ngoại trưởng G7 kêu gọi chấm dứt ngay chu kỳ bạo lực đang diễn ra trong khu vực đồng thời khẳng định không quốc gia nào được lợi từ sự leo thang tình hình hiện tại ở Trung Đông.
Ngày 1/8, một loạt hãng hàng không như Lufthansa (Đức), United Airlines và Delta Air Lines (Mỹ) cùng với British Airways (Anh) đã tạm dừng các chuyến bay tới Israel trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông.
Ngày 15/4, các sân bay ở thủ đô Tehran và nhiều nơi khác tại Iran đã nối lại hoạt động sau khi tạm thời đóng cửa khi căng thẳng với Israel leo thang.
Theo Hiệp hội sân bay Đức (ADV), các cuộc đình công của nhân viên an ninh tại 5 sân bay lớn của Đức diễn ra vào ngày 14/3 đã khiến hơn 580 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng đến gần 90.000 hành khách.
Sân bay Munich - sân bay lớn thứ hai của Đức và là trung tâm trung chuyển quan trọng của giao thông hàng không quốc tế - sẽ tạm dừng hoạt động trong sáng 5/12 (theo giờ địa phương) - do thời tiết mùa Đông khắc nghiệt.
Cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler trở thành thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Vietravel Airlines.
Ngày 4/3, giới chức Mỹ cho biết một máy bay của công ty tư nhân Conexon, có trụ sở tại thành phố Kansas, bang Missouri, đã bị ảnh hưởng khi bay vào vùng nhiễu động nghiêm trọng trên bầu trời New England, Đông Bắc nước này, khiến 1 hành khách thiệt mạng và máy bay phải chuyển hướng sang sân bay quốc tế Bradley ở Connecticut.
Cuộc đình công kéo dài 24 giờ, do nghiệp đoàn Verdi kêu gọi, đã khiến hãng hàng không lớn nhất của Đức Lufthansa hủy hơn 1.300 chuyến bay trong ngày 17/2, đẩy hàng chục nghìn hành khách vào tình trạng “khóc dở mếu dở”.
Khoảng 295.000 hành khách sẽ bị ảnh hưởng vì khoảng 2.340 chuyến bay bị hủy tại các sân bay Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich và Stuttgart.
Giới quan sát trong ngành cảnh báo cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu kéo dài có thể làm xói mòn cấu trúc công nghiệp của châu Âu, làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về nguy cơ phi công nghiệp hóa trên “lục địa già”.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 22h ngày 5/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có trên 515,53 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có trên 6,27 triệu người không qua khỏi. Tổng số bệnh nhân đã phục hồi hiện là trên 470,21 triệu người, trong khi vẫn còn trên 40.300 người bệnh nặng đang được điều trị tích cực.