Kết quả tìm kiếm cho "Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 269
Thời điểm này, các khu - điểm du lịch (DL) trên địa bàn tỉnh An Giang đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực để phục vụ nhu cầu khách tham quan năm mới 2022, trên cơ sở phòng, chống dịch COVID-19.
Khi dịch bệnh COVID-19 chưa diễn biến phức tạp, nói đến du lịch (DL) An Giang, du khách trong và ngoài tỉnh thường nhắc đến miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, núi Cấm, rừng tràm Trà Sư… Đặc biệt, vào mùa nước nổi, rừng tràm Trà Sư là điểm DL hấp dẫn, đẹp hút hồn và thú vị, thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm. Để phát huy tiềm năng DL nơi đây, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định 2674/QĐ-UBND, ngày 12-11-2021 phê duyệt Đề án “Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, giai đoạn 2021 - 2030”.
Trong 2 năm qua, hoạt động du lịch (DL) của An Giang đã chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh COVID-19, có 90% doanh nghiệp DL tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, nhóm ngành dịch vụ, DL chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh nhưng liên tục sụt giảm với mức tăng trưởng thấp. Vì vậy, để khôi phục hoạt động, ngành DL An Giang đang chuẩn bị, thận trọng từng bước, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Châu Đốc được mệnh danh là thành phố du lịch (DL) tâm linh nổi tiếng với “Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam” - một trong những lễ hội được nhiều người dân trong và ngoài nước tín ngưỡng. Đây là lễ hội có thời gian kéo dài từ đầu tháng Giêng đến cuối tháng 4 (âm lịch) hàng năm. Lễ hội chính diễn ra từ ngày 22-27 tháng 4 (âm lịch) hàng năm, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương và du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng mỗi năm…
Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên sông núi hữu tình của dãy Thất Sơn huyền bí, An Giang còn nổi tiếng với nhiều di tích văn hóa, lịch sử cách mạng, tâm linh tín ngưỡng có lối kiến trúc độc đáo, như: lăng Thoại Ngọc Hầu, đồi Tức Dụp, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam… hứa hẹn sẽ là những điểm “check-in” ấn tượng không thể bỏ qua của du khách ngay khi hết dịch.
Thời gian qua, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tập trung đẩy mạnh xây dựng và nâng chất các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), nhằm góp phần phát triển kinh tế địa phương và tăng thêm sức hấp dẫn, thúc đẩy phát triển du lịch (DL).
Thực hiện Chương trình hành động số 59 về phát triển hạ tầng du lịch (DL) giai đoạn 2016-2020, được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, DL An Giang đã đạt được một số thành tựu nhất định.
Sáng 4-6, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP. Châu Đốc và TX. Tân Châu.
Giai đoạn 2021-2025, An Giang tiếp tục xác định du lịch (DL) là động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời, xác định khâu đột phá: đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và DL. Giai đoạn 2021-2025, ngành DL An Giang phấn đấu sẽ đón 42 triệu lượt khách; dự kiến doanh thu 27.800 tỷ đồng.
Chiều 27-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký Công văn số 356-UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông báo số 81-TB-VPCP, ngày 26-4-2021 của Văn phòng Chính phủ và Kết luận chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khi đến kiểm tra và làm việc tại An Giang.
Biết T.Q.C (sinh năm 1961, ngụ phố Phủ Thạch, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đang có nhu cầu tìm đá quý thiên thạch, Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1973, ngụ ấp Thạnh Phú) cùng em ruột Nguyễn Hữu Thọ (sinh năm 1976, ngụ ấp Bờ Dâu, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú) và Đinh Văn Dũng (sinh năm 1977, ngụ khu vực Tân Quới, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) bàn bạc làm giả thiên thạch để lừa chiếm đoạt tiền của C.
“Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, an toàn cho du khách khi đến Khu du lịch (DL) quốc gia núi Sam, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Công an TP. Châu Đốc đã triển khai lực lượng tăng cường công tác tuần tra, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách DL, nhằm tạo môi trường lành mạnh tại khu DL”- Trưởng Công an TP. Châu Đốc Hà Minh Đấu cho biết.