Kết quả tìm kiếm cho "Ngoại trưởng Slovakia"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 143
Ukraine không đáp ứng được một số tiêu chuẩn để trở thành thành viên EU, trong khi khối này cũng chưa sẵn sàng kết nạp.
Tổng thống Putin cho biết việc cấm nhập khẩu dầu từ Nga sẽ là bất khả thi đối với một số quốc gia châu Âu phụ thuộc, sau khi EU không đạt được đồng thuận để áp đặt biện pháp này.
Sau hơn 10 ngày đàm phán, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vẫn không đạt được đồng thuận đối với đề xuất cấm nhập khẩu dầu của Nga, trong đó Hungary dẫn đầu nhóm các nước phản đối biện pháp này.
Trước cuộc chiến của Nga ở Ukraine, các cơ quan tình báo phương Tây đã cảnh báo các cuộc tấn công mạng tiềm ẩn có thể lây lan sang nơi khác và gây thiệt hại lan tỏa với các mạng máy tính toàn cầu.
Tờ El Pais của Tây Ban Nha đưa tin Ủy ban châu Âu (EC) có khả năng phê duyệt kế hoạch chia sẻ năng lượng
Việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria đã củng cố lập luận của những người ủng hộ EU độc lập với năng lượng Moskva.
Liên minh châu Âu đã cấm bán vũ khí, đạn dược cho Nga từ tháng 7/2014, nhưng vẫn để một “lỗ hổng” cho phép các hợp đồng ký trước tháng 8/2014.
Trong khi hầu hết các nước đang tập trung vào sự tăng vọt của giá dầu thô, một cú sốc giá khác đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đẩy thế giới trước những rủi ro lớn hơn: đó là sự gia tăng đột biến giá lương thực toàn cầu.
Đại sứ Nguyễn Tuấn mong Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan của Slovakia ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa hai nước, đề nghị Quốc hội Slovakia sớm phê chuẩn EVIPA.
Hungary hủy một cuộc họp thượng đỉnh sau khi Ba Lan và Séc từ chối tham dự do phản ứng thận trọng của Budapest với cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Trận đấu với U23 Croatia tại Dubai Cup 2022 được xem là màn cọ xát chất lượng với tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31.
Việt Nam nhiều lần nêu quan điểm chính thức về xung đột Nga - Ukraine: Kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua các kênh, nhằm đạt được giải pháp lâu dài trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thế nhưng, trên Internet, mạng xã hội, một số tổ chức, cá nhân vẫn cố tình đưa ra luận điệu sai trái, suy diễn, xuyên tạc nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của Đảng, nhà nước Việt Nam.