Kết quả tìm kiếm cho "Olympic Indonesia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 281
World Cup 2030 là mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam (VN) trong 2 năm tới, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik khao khát trở lại vòng loại thứ ba.
Làn sóng phản đối bùng lên tại Indonesia khi đội U.23 nước này bị loại khỏi ASIAD 20. Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari tỏ rõ sự bức xúc và xác nhận đã gửi thư chính thức phản đối tới Hội đồng Olympic châu Á (OCA).
Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Indonesia xác nhận bổ nhiệm ông John Herdman vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam.
Đó là phát biểu của ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM tại Đại hội Liên đoàn Muay TP.HCM nhiệm kỳ 1 năm 2025-2030.
Cựu Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, hiện là lãnh đạo Liên đoàn Solf Tennis Đông Nam Á, ông Đoàn Thanh Tùng, hiến kế về những bước đi có thể giúp thể thao Việt Nam vượt tầm SEA Games.
SEA Games 33 được xem như một dấu mốc mang tính lịch sử, đánh dấu sự thay đổi toàn diện về diện mạo và chiến lược của Thể thao Việt Nam.
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn mạng tin Newsis cho biết huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik của đội tuyển bóng đá Việt Nam đang hướng tới danh hiệu thứ ba kể từ khi nhậm chức.
Môn trượt ván đường phố đã đem về cho đoàn thể thao Thái Lan một HCV. Đáng chú ý, đây không chỉ là thành tích đơn thuần mà còn đưa Chankao Udomphen trở thành vận động viên (VĐV) trẻ tuổi nhất lịch sử giành HCV tại SEA Games.
Tay vợt kỳ cựu Vũ Thị Trang giúp người hâm mộ cầu lông Việt Nam vơi đi nỗi buồn trước thất bại của Nguyễn Thùy Linh tại SEA Games 33.
Hôm nay 9/12, Đại hội thể thao Đông Nam Á-SEA Games 33 khai mạc tại Thái Lan. Đoàn thể thao Việt Nam dự đại hội với 1.165 thành viên, trong đó 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn và phân môn.
Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) thông báo đã chọn đủ toàn bộ những gương mặt tham gia BWF World Tour Finals - giải đấu chung kết năm của làng cầu lông.
Việt Nam là chủ nhà Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8) cùng các hội nghị liên quan, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao với Nhật Bản lần thứ 5 (AMMS + Nhật Bản 5) và với Trung Quốc lần thứ 2 (AMMS + Trung Quốc 2).