Kết quả tìm kiếm cho "Rùa xanh quý hiếm"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 81
Sau thời gian dài chỉ bán mang về, từ ngày 20-12, hàng quán kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh An Giang được phép phục vụ tại quán (ngoại trừ bia, rượu) với quy mô 50% công suất và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận ở các địa phương, người dân chấp hành quy định, thực hiện thông điệp “5K”, đảm bảo khoảng cách an toàn, không chủ quan trước dịch bệnh...
Chúng tôi lại lênh đênh trên dòng nước trĩu nặng phù sa, trĩu nặng tâm tình của người miền Tây, ráng gom cho trọn hương vị mùa nước nổi vào lòng mình. Mà ôm làm sao xuể cái cảm giác nửa quen nửa lạ, nửa xa nửa gần. Nhìn vào hiện tại, con nước giờ lạ lẫm, trái tính trái nết, nên người ta cứ bâng quơ nhắc “hồi xưa…”, “lúc trước…”, rồi mải mê đi tìm lại “lộc” của tự nhiên.
Trong tình hình mới, tỉnh Ninh Bình tập trung phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương và khai thác thị trường khách nội địa để tìm cách bứt phá trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành Chỉ thị 18 về "Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố".
Để sớm trở lại trạng thái bình thường mới, thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, rất cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó là ý thức, trách nhiệm tự bảo vệ bản thân của mỗi người dân; không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19.
Sáng 15-9, tại huyện An Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra và làm việc với lãnh đạo 2 huyện An Phú, Phú Tân, TP. Châu Đốc và TX. Tân Châu để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn các địa phương, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Bên cạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) còn duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả giúp nhau giảm nghèo và phát triển kinh tế. Đồng thời, tích cực tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…
Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, đặc biệt là thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngành công thương An Giang đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp bình ổn thị trường, bảo đảm cân đối cung-cầu, phòng chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại... Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) chủ động phòng, chống dịch bệnh tại nơi sản xuất.
Sáng 19-7, sau hơn 1 ngày tuyên truyền, vận động người dân chấp hành và chuẩn bị cho đợt giãn cách lớn trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 18 tỉnh, thành phố khu vực phía nam, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn tỉnh đều trở nên vắng vẻ, người dân thực hiện tốt yêu cầu cách ly tại nhà, chỉ ra đường khi có công việc cần thiết. Không có tình trạng người dân tập trung tại các cửa hàng, siêu thị để săn mua hàng hóa.
Tận dụng những vật dụng bỏ đi hoặc tái chế các loại rác thải nhựa đã và đang được đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở các địa phương tham gia tích cực, xuất hiện nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa cho cộng đồng. Những phong trào như thế này hứa hẹn sẽ giúp các em học sinh, người dân hình thành ý thức về lối sống xanh, bảo vệ môi trường sống.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến giá cả thị trường, An Giang đã triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung-cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.
Sở Công thương An Giang cho biết, từ nay đến hết năm 2021, An Giang dự trữ hàng hóa khoảng 4.000 tỷ đồng để đảm bảo bình ổn thị trường. Hiện, toàn tỉnh có 94 điểm bán hàng bình ổn thị trường, được bố trí rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 7 siêu thị, 58 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 14 cửa hàng Vinmart+, 4 cửa hàng chuyên kinh doanh gạo và 11 cửa hàng bán thịt heo. Hàng hóa đảm bảo đủ cung ứng cho người dân trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống.