Kết quả tìm kiếm cho "R"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1178
Sáng 14/3, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với AITOMATIC (Hoa Kỳ) tổ chức Diễn đàn chính sách "Việt Nam chủ động phát triển ngành Công nghiệp bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới".
Thị trường bất động sản công nghiệp (BĐSCN) Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động. Với tốc độ tăng trưởng GDP ổn định khoảng 6-7%/năm, dòng vốn FDI liên tục đổ vào các lĩnh vực sản xuất, công nghệ cao, cùng hệ thống hạ tầng giao thông được nâng cấp đồng bộ, phân khúc này đang định hình lại bản đồ đầu tư quốc gia.
Chiều 12/3, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh chủ trì Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số. Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh tham gia đóng góp ý kiến.
Hơn 12 năm gắn bó với công việc, bà Sun Thị Mỹ Dung, nguyên Chủ tịch Hội Luật gia huyện Châu Thành vẫn tâm huyết với công tác hội, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát hiện nhân tố, phát triển nhiều hội viên luật gia ở địa phương.
Bộ Tài chính đang sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện.
Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ số trong thời gian qua. Con số về tổng doanh thu công nghiệp công nghệ số năm 2024 ước đạt 152 tỷ USD, tăng 35,7% so với năm 2019, cho thấy rõ sự tăng trưởng của ngành này.
Với 461/461 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
Không rầm rộ như 5 năm trước đây, vẫn còn 7 hộ bám trụ đất liền kề kênh Ruột (xã Phú Hội, huyện An Phú) để nuôi cua đồng thương phẩm, tìm kế sinh nhai.
Nhóm Thiện nguyện Hy Vọng (huyện An Phú) từng ngày mang lại niềm hy vọng cho người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật tại địa phương.
Tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc là kiến nghị của hàng loạt bộ, ngành Trung ương, địa phương và người nộp thuế.
Ngày 30/12/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, quy định về dạy thêm, học thêm, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.