Kết quả tìm kiếm cho "Robot lau nhà"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 115
Từ xét nghiệm máu phát hiện sớm Alzheimer, phẫu thuật từ xa xuyên lục địa, đến liệu pháp gen cá nhân hóa cho trẻ sơ sinh, y học năm 2025 đã chạm tới những ranh giới từng được xem là bất khả xâm phạm của con người.
Tăng trưởng toàn cầu chậm lại, thuế quan Mỹ leo thang, chiến tranh thương mại kéo dài và nguy cơ bong bóng AI khiến kinh tế thế giới năm 2026 đối mặt nhiều bất ổn chưa từng có.
Trong vài năm trước, khi nhắc đến kho tự động, nhiều doanh nghiệp Việt Nam gần như mặc định một lựa chọn: robot shuttle nhập khẩu từ Châu Âu. Robot ngoại được xem là “an toàn”, “chuẩn mực” và ít rủi ro hơn so với các giải pháp trong nước.
Ngày 20 và 21/12, Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và liên hoan khoa học, kỹ thuật năm 2025.
Bệnh nhân có thể trò chuyện với robot để tìm hiểu thông tin về lịch khám, vị trí từng khoa phòng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Robot sẽ dẫn đường đưa bệnh nhân đến phòng khám theo yêu cầu.
Năm 2026, robot hình người dự kiến xuất xưởng trên toàn cầu vượt 50.000 bộ, đánh dấu bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp robot quốc tế.
Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.
Nhân lực chất lượng cao được xem là chìa khóa để mở cánh cửa khoa học-công nghệ (KHCN). Là đất nước hơn 100 triệu dân, Việt Nam có lợi thế về nguồn cung nhân lực dồi dào cho lĩnh vực KHCN. Tuy nhiên, nhiều hạn chế tồn tại đang khiến các doanh nghiệp công nghệ trong nước gặp khó ngay trên sân nhà trong việc tuyển dụng lao động.
Theo Financial Times ngày 1/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa công bố mức tăng ngân sách quốc phòng hàng năm lên tới 8,2% trong năm tới, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2008.
Đổi mới sáng tạo không chỉ giúp doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vượt qua giới hạn mô hình tăng trưởng cũ, mà còn tạo nền tảng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Ngày 28/6, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tổ chức Hội nghị đối thoại người lao động thường kỳ và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, công bố quyết định về việc khen thưởng đột xuất đối với công nhân có hành động đẹp “Nhặt được của rơi trả lại cho người bị đánh mất”.
Sau những năm tháng miệt mài học tập, làm việc nơi xứ người, chị Lý Kim Cương (sinh năm 1988) công tác tại Trường Đại học Nottingham, Vương Quốc Anh (top 100 trường hàng đầu thế giới) đang ấp ủ dự định để đóng góp nhiều hơn cho quê hương...