Kết quả tìm kiếm cho "Tăng thuế GTGT"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 92
Từ tháng 11, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành như hạn cuối nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116; nhiều loại hình dịch vụ, hàng hóa sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong hai tháng cuối năm.
Giảm thuế GTGT đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ; hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu... là những chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực từ tháng 11.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân chịu tác động của Covid-19.
Ngày 16-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận nghị quyết ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân chịu tác động của dịch bệnh COVID-19. Theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày, gói miễn, giảm thuế này có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỷ đồng.
Nhiều tỉnh, thành phố phải giãn cách xã hội kéo dài theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ do dịch bệnh bùng phát khiến nguồn thu ngân sách những tháng cuối năm được dự báo rất khó khăn.
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7-2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 104.400 tỷ đồng, bằng 9,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 103,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhiều chính sách, quy định mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8. Trong đó, không còn yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học đối với công chức hành chính, văn thư.
Bảy quy định quan trọng sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8-2021 liên quan đến đời sống an sinh xã hội và nhiều đối tượng, như: Bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức; thay đổi quy định về nâng bậc lương cho công chức; áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt mới...
Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng.
Từ 1-8-2021, các dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, game, may đo, giặt là, cắt tóc, làm đầu... sẽ phải chịu thuế GTGT 5% và thuế TNCN 2%.
Ngày 31-5, Tổng cục Thuế cho biết, tổng số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế năm tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Theo các chuyên gia kinh tế, việc các doanh nghiệp vừa được Chính phủ tiếp tục cho gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tiền thuê đất năm 2021 sẽ giúp nhiều đối tượng bị ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 có nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất kinh doanh.