Kết quả tìm kiếm cho "Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 38
Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin cho biết Pháp chuẩn bị gửi 2.000 quân tới Ukraine.
Hãng thông tấn nhà nước TASS ngày 8/12 cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nói ông sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 1/9 cho biết đã phá hủy tổng cộng 281 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong tuần qua, trong đó có một chiếc Tu-141 Strizh và 29 chiếc UAV khác ở khu vực phía Tây nước này.
Hiện tại, mực nước nhiều nơi ở Novaya Kakhovka đã lên cao 10m, 14 khu dân cư nằm trong vùng lụt và tổng cộng 80 làng có thể ngập sâu.
Phương Tây áp giá trần dầu thô Nga vận chuyển qua đường biển và Trung Quốc nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19 là hai sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.
Cuộc tấn công sân bay sâu trong lãnh thổ của Nga và việc toà án Nga ra lệnh bắt giữ Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk được cho là những diễn biến mang tính bước ngoặt và nguy hiểm, khiến triển vọng đàm phán hòa bình giữa hai bên càng thêm xa vời.
Nga tuyên bố đã lên kế hoạch thực hiện vụ phóng tên lửa Rokot-M đầu tiên từ Sân bay vũ trụ Plesetsk của nước này vào năm 2024.
Tờ Bưu điện Washington của Mỹ cho rằng nhiên liệu của Nga tương đối rẻ đối với châu Âu so với các lựa chọn thay thế khác.
Sự phụ thuộc của EU vào khí đốt từ Nga sẽ kéo dài cho đến ít nhất đến năm 2027.
Các cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế cho biết Nga đang có nguy cơ vỡ nợ trái phiếu chính phủ trị giá nhiều tỷ USD do các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 8-3, Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga (Rosgvardiya) đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine là Zaporizhzhia và các nhân viên của nhà máy đang làm việc bình thường.
Theo hãng TASS, trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình sáng 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin (V.Pu-tin) thông báo sẽ triển khai chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân tại Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tại Donbass, miền đông Ukraine.