Kết quả tìm kiếm cho "Tổng cộng 430 ca mắc COVID-19"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 97
Tính từ 16 giờ ngày 3-3 đến 16 giờ ngày 4-3, Việt Nam ghi nhận 125.587 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, trong ngày có 97 ca tử vong.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 24-2, thế giới ghi nhận tổng cộng 430.804.875 ca COVID-19, trong đó có 5.939.922 ca tử vong. Trên 359,4 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 65,4 triệu người đang điều trị.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 15-2 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới ghi nhận tổng cộng 414.744.104 ca mắc COVID-19 và 5.847.971 ca tử vong. Số ca hồi phục là 336.763.047 ca.
Tính từ 16h ngày 9-2 đến 16h ngày 10-2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 26.032 ca nhiễm mới tại 61 tỉnh, thành phố.
Tính từ 16 giờ ngày 8-2 đến 16 giờ ngày 9-2, Việt Nam ghi nhận 23.956 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, số ca tiếp tục tăng so với ngày hôm trước.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 24-1 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới ghi nhận tổng cộng 352.644.430 ca mắc COVID-19 và 5.616.392 ca tử vong. Số ca hồi phục là 280.376.451 ca.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 12-1 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 314.489.465 ca mắc COVID-19 và 5.523.889 ca tử vong. Số ca hồi phục là trên 261,92 triệu ca.
Vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, xuất, nhập khẩu đạt kỷ lục gần 670 tỷ USD, tăng gần 23% so với năm trước, trở thành điểm sáng của nền kinh tế và đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.
Ngày 26-12, Việt Nam ghi nhận 15.218 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Hà Nội vẫn duy trì vị trí đứng đầu cả nước và tiến sát mốc 2000 ca nhiễm/ngày.
Trên cơ sở định hướng nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND tỉnh An Giang và Kế hoạch phát triển ngành TN&MT giai đoạn 2021-2025, Sở TN&MT ban hành chương trình công tác và nhiều kế hoạch quan trọng để triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cấp huyện để định hướng, triển khai thực hiện hiệu quả.
Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng 29-11, giá xăng dầu, giá gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới; đồng thời, các địa phương dần trở lại với trạng thái bình thường mới khiến giá hàng hóa và dịch vụ có xu hướng tăng là các nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2021 tăng 0,32% so với tháng trước, tăng 2% so với tháng 12-2020.
Với mục tiêu kiểm soát tốt dịch COVID-19, khôi phục, phát triển kinh tế, các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, phấn đấu mục tiêu sớm tiêm bao phủ vaccine, kiểm soát số bệnh nhân nặng, giảm số ca tử vong, từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới đã được triển khai.