Kết quả tìm kiếm cho "Tự hào 70 năm y tế An Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 296
UBND tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể, gương điển hình tiên tiến trong ngành y tế đã góp phần to lớn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Chia tay năm Giáp Thìn 2024, đất trời vào Xuân, đón chào Ất Tỵ 2025. Trong lắng đọng phút giao mùa, nhìn lại Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết một lòng vững bước vươn lên vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu đáng tự hào.
Tân Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Hoàng Châu Anh sinh năm 2005, quê ở Cao Bằng, hiện là sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Cô sở hữu gương mặt khả ái cùng chiều cao 1m73.
Khép lại năm 2024, đất trời chuyển mình đón chào năm mới 2025. Trong khoảnh khắc giao mùa thiêng liêng, khi những giá trị cũ nhường chỗ cho những điều mới mẻ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang không khỏi tự hào với những thành tựu đạt được trong năm qua. Bằng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và sự sáng tạo không ngừng, tỉnh thực hiện đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh đã góp phần tô thắm truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua mọi thử thách to lớn, mọi gian khổ, hy sinh, anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách.
Đảng ta luôn khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển bền vững đất nước. Chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa là nền tảng vững chắc để tạo ra những chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.
Năm 2024, An Giang đặt mục tiêu phấn đấu 1.775.033 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm 93% dân số; 127.600 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc; 22.547 người tham gia BHXH tự nguyện. BHXH tỉnh đang tập trung nguồn lực, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Thực hiện Chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” và Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội LHPN huyện Châu Phú tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho học sinh, thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn.
Một trong những mục tiêu quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời là để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.
Bằng trí tuệ, tinh thần lao động bền bỉ, kiên gan nhưng đầy sáng tạo, ông cha ta đã tạo ra công trình kỳ vĩ trên vùng Tây Nam biên viễn vào đầu thế kỷ XIX. Kênh Vĩnh Tế đánh dấu thời kỳ phát triển mới cho công cuộc khai phá đất đai, lập nên đồn điền, làng xóm; như chiến hào khổng lồ bảo vệ, khẳng định chủ quyền quốc gia trên tuyến biên giới Tây Nam. Đúng như vua Minh Mạng đã nói: “Thực là quan yếu cho quốc kế biên trù”, “Đào con sông ấy để trọn công trước, thực là lợi ức muôn năm vô cùng về sau”.