Kết quả tìm kiếm cho "Tỷ lệ nhiễm HIV"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 189
Thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) đã đạt những kết quả tích cực trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, việc thực hiện những nhiệm vụ này vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả trong năm 2023.
Trong bối cảnh cuộc chiến chống bệnh lao toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức sau đại dịch COVID-19, Ngày thế giới phòng chống lao 24/3 năm nay có chủ đề “Đúng! Chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao” (Yes! We can end TB), như một lời khẳng định mạnh mẽ rằng việc “thanh toán” bệnh lao là hoàn toàn có thể.
Các nhà nghiên cứu tại Đức công bố trên thế giới vừa có thêm một người được chữa khỏi “căn bệnh thế kỷ” HIV.
Cơ quan Quản lý và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 20/2 sẽ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi đã đăng ký tiêm chủng từ ngày 30/1 vừa qua.
Năm 2022, ngành y tế An Giang đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh có những chỉ đạo kịp thời, nỗ lực thực hiện đạt nhiều thành tựu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Sáng 7/2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2022; triển khai kế hoạch công tác năm 2023.
Nghiên cứu chỉ ra rằng những bệnh nhân bị mắc viêm phổi do COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh lao phổi cao hơn so với những người khác.
Chất lượng điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam đã đạt những kết quả quan trọng khi tỷ lệ người bệnh có tải lượng vi-rút HIV dưới ngưỡng ức chế đạt 95% và tỷ lệ kháng thuốc ở mức 5%.
Ước tính mỗi năm, nước ta có khoảng 13.000 trẻ em mắc bệnh lao cần phải điều trị. Điều đáng lo ngại là số trẻ mắc bệnh này đang có xu hướng tăng.
Nhiều năm qua, các nền tảng như Twitter, Google và Facebook đều tìm cách cung cấp thông tin trợ giúp an toàn cho người dùng, sau khi liên tục chịu sức ép từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi người dùng.
Tình trạng kháng thuốc gia tăng ở vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng máu đã được ghi nhận trong năm đầu tiên bùng phát đại dịch COVID-19. Thông tin này đã được đưa ra trong báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổng hợp từ 87 nước vào năm 2020.
Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, nhưng lực lượng chức năng trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực đấu tranh, phòng chống tội phạmnày. Qua đó, điều tra khám phá nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.