Kết quả tìm kiếm cho "TPP"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 64
Ngày 1/3, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị lập kế hoạch lần cuối cho Diễn tập thực địa cuối kỳ Nhóm chuyên gia Gìn giữ hòa bình Chu kỳ 4 (2021 - 2023) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).
Sơn Dulux là một trong những thương hiệu sơn nổi tiếng được ưa chuộng sử dụng trên thị trường hiện nay. Đây chính là dòng sơn sẽ góp phần làm đẹp ngôi nhà.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong đường lối đối ngoại của mình và luôn nỗ lực, đóng góp tích cực để xây dựng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, hướng tới mục tiêu Cộng đồng ASEAN 2025.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản vừa lên tiếng kêu gọi Mỹ tham gia trở lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tiền thân của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương hiện nay và tham gia nhiều hơn vào việc đảm bảo trật tự quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Ban lãnh đạo mới do Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính dẫn đầu đã tìm ra những yếu tố cơ bản mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng suất.
Ngày 20-1, Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss cho biết nước này sẽ sớm nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nêu rõ "đa dạng hóa thị trường là nhiệm vụ cần thiết và chính phủ sẽ tiếp tục xem xét gia nhập CPTPP."
Truyền thông Italy nhận định việc hoàn tất ký kết Hiệp định RCEP dưới sự chủ trì của Việt Nam trong năm nay sẽ củng cố vai trò quan trọng của Việt Nam ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Chấp nhận hy sinh một phần tăng trưởng để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người dân, Thủ tướng day dứt nghĩ đến việc chẳng đặng đừng là điều chỉnh chỉ tiêu GDP, bởi điều chỉnh cũng là buộc phải chấp nhận thực tế nhiều người dân sẽ nghèo đi.
Thỏa thuận thương mại giai đoạn một mà Mỹ và Trung Quốc đạt được sau hơn 2 tháng đàm phán tạm thời mở ra thời kỳ hòa hoãn cho cuộc xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới nhưng chưa giải quyết được mâu thuẫn giữa hai nước, được dự báo sẽ còn tiếp tục leo thang trong những năm tới.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross gần đây cho rằng thỏa thuận thương mại sơ bộ với Trung Quốc sẽ có thể giải quyết bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, sẽ cần nhiều hơn thế để đảo ngược hậu quả của tình trạng phi toàn cầu hóa mà nước Mỹ thời Tổng thống Donald Trump gây ra.
Ngày 25-9, Mỹ và Nhật Bản thông báo dự định kết thúc các cuộc tham vấn thương mại trong vòng khoảng 4 tháng và kiềm chế những hành động "trái với tinh thần” của thỏa thuận ban đầu.