Kết quả tìm kiếm cho "TT&DL"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 337
Trong quá trình khai thác mỏ đá ở núi Đụn, người dân xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã phát hiện một hang động khá lớn gắn liền với quần thể di tích quốc gia.
Những năm qua, An Giang từng bước hoàn thiện dần cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao (VH-TT). Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, nội dung thiết thực, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ (VHVN), thể dục - thể thao (TDTT) phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Võ cổ truyền là một trong những môn võ thuật phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Phong trào phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để ngành thể thao tỉnh tuyển chọn những nhân tố năng khiếu, nhằm xây dựng vận động viên (VĐV) kế thừa chất lượng, có chiều sâu.
Những năm qua, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh An Giang quan tâm phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, từng bước khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc, nâng cao tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia tập luyện TDTT, góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Kết thúc Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) Pencak Silat quốc gia năm 2024, đội tuyển Pencak Silat An Giang đoạt 2 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 3 huy chương đồng (HCĐ). Qua giải, giúp bộ môn Pencak Silat An Giang đánh giá sự phát triển của các VĐV trẻ và đặc biệt là VĐV trọng điểm để chuẩn bị cho các giải quan trọng sắp tới.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Hội thao ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) tỉnh An Giang năm 2024 kết thúc tốt đẹp. Hội thao tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức giao lưu học tập kinh nghiệm, đoàn kết, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
UBND tỉnh An Giang đã triển khai chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch (DL) giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL năm 2024. Qua đó, nhằm kết nối các điểm đến, dịch vụ DL thành tour, tuyến để quảng bá, thu hút du khách đến An Giang.
Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm tỉnh An Giang, dự kiến từ ngày 17 - 19/4, tại Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang, lần thứ X/2024.
Những năm qua, trường học các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang quan tâm phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT), giúp học sinh nâng cao thể lực và phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Khi có sức khỏe tốt, học sinh mới có điều kiện học tập, rèn luyện hiệu quả…
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL), chuyển đổi số được xem là nội dung quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển ngành, đồng thời góp phần bảo tồn, gìn giữ và mở rộng, phát huy các giá trị văn hóa, quảng bá du lịch (DL), hình ảnh đất nước, con người An Giang.
Sáng 6/3, tại Nhà Hát lớn, Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú lần thứ 10.
“Năm 2024, ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch An Giang tiếp tục nỗ lực, quyết tâm triển khai các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Nguyễn Khánh Hiệp quyết tâm.