Kết quả tìm kiếm cho "TTATGT"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 107
Sáng 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Long Xuyên tổ chức Lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, đồng thời phối hợp trường học, phụ huynh nhằm nâng cao ý thức, phòng tránh tai nạn giao thông cho học sinh, sinh viên.
Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, 35 trung tâm dữ liệu giao thông sẽ được xây dựng, hợp nhất dữ liệu liên ngành, tiến tới bỏ hoàn toàn giấy tờ khi đi đường.
Với mục đích giúp đỡ cho những người không may mắn bị tai nạn giao thông (TNGT) dẫn đến tử vong, bị tàn tật, Quỹ Giảm thiểu thiệt hại TNGT đường bộ hỗ trợ cho nạn nhân nhằm góp phần vơi bớt nỗi đau, tiến tới hòa nhập cộng đồng.
Để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trái quy định để kinh doanh, buôn bán, ảnh hưởng đến vẽ mỹ quan đô thị, gây mất an ninh trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã chỉ đạo Đội Cảnh sát trật tự chủ động tham mưu, đề xuất triển khai nhiều biện pháp, giải quyết triệt để những “điểm nóng”, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Ý thức và trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn là yếu tố đặt lên hàng đầu đối với mỗi người khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn còn nhiều người thiếu kiến thức và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản.
Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh triển khai kế hoạch cao điểm của Cục CSGT về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp lễ 30/4 và 1/5; nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các kế hoạch của Công an tỉnh về bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.
Mỗi năm, sau dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người, phương tiện giao thông đổ về miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc) rất đông, vì vậy, tình hình an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tiềm ẩn phức tạp. Để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông trong những ngày cuối tuần trên địa bàn TP. Châu Đốc nói chung, phường Núi Sam nói riêng, Công an phường Núi Sam triển khai nhiều biện pháp và giải pháp nhằm đảm bảo tốt tình hình trên địa bàn.
Năm 2024, cả nước đã xảy ra 23.484 vụ tai nạn giao thông, làm 10.944 người chết và 17.342 người bị thương.
“Để cổ vũ, hỗ trợ nâng cao hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2025, các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQVN… các cấp cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bằng những hành động, phong trào thiết thực, hiệu quả…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức, nhấn mạnh.
“Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) từ tỉnh đến huyện và sự tham gia của các lực lượng khác, công tác về phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 đã đạt những kết quả nổi bật. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực về tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương và được Nhân dân đồng tình ủng hộ...” - đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá.
Chiều 12/12, Công an tỉnh An Giang tổng kết công tác phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh năm 2024 và triển khai kế hoạch huy động lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), an ninh trật tự (ANTT) về ban đêm dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán năm 2025.