Kết quả tìm kiếm cho "Thêm 152 ca COVID-19"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 152
Theo số liệu cập nhật của Worldometers đến 8 giờ sáng 26-6 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 181.160.599 ca mắc và 3.924.423 ca tử vong do COVID-19. Trong bảy ngày qua, tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới có xu hướng tăng trở lại.
Theo ILO, lần đầu tiên trong 2 thập niên qua, số lao động trẻ em trên toàn cầu tăng lên, và dịch COVID-19 có thể đẩy thêm hàng triệu trẻ em vào “vòng luẩn quẩn” phải lao động mưu sinh vì đói nghèo.
Việt Nam có 68 ca mắc mới, trong đó tại Bắc Giang (29), TP. HCM (20), Tiền Giang (10), Bắc Ninh (8), Lạng Sơn (1); trong đó 64 ca được phát hiện trong khu cách ly, đã phong tỏa.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 11-6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 175.600.866 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.788.152 ca tử vong.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sau hơn 40 ngày kể từ khi phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên của làn sóng dịch COVID-19 thứ hai, ngày 31-5, Lào đã ghi nhận ngày đầu tiên không có ca nhiễm cộng đồng nào trên cả nước.
Chiều 27-5, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 152 ca mắc COVID-19, trong đó Bắc Giang nhiều nhất với 84 trường hợp, TP.HCM 36 ca.
Giá cà phê trên thị trường thế giới đầu tháng 5-2021 tăng do nguồn cung thiếu hụt. Dự báo giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do nguồn cung hạn chế. Điều này sẽ có tác động tích cực đến giá cà phê trong nước.
Tính từ 18 giờ ngày 13-5 đến 6 giờ ngày 14-5, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 29 ca cộng đồng tại 4 tỉnh và 2 bệnh viện.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 29-4 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm do lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu gia tăng.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã và đang tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây rau màu có khả năng chịu được khí hậu khô hạn nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích, tăng hiệu quả kinh tế cho sản phẩm nông sản. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã và đang tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây rau màu có khả năng chịu được khí hậu khô hạn nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích, tăng hiệu quả kinh tế cho sản phẩm nông sản.
Số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ ngày 12-4 ghi nhận 168.912 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua - cao hơn 152.879 ca ghi nhận ngày 11-4 và là mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát năm ngoái.
Ngày 11-4, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia cảnh báo Campuchia đang bên bờ vực thảm kịch quốc gia do dịch COVID-19, mặc dù nước này đã rất nỗ lực trong chiến dịch phòng chống đại dịch.