Kết quả tìm kiếm cho "Tim mạch can thiệp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 340
Sáng 17/1, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Hội Tim mạch và Tim mạch can thiệp An Giang tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ I, với chủ đề “Tim mạch An Giang trong kỷ nguyên đổi mới”.
Chứng kiến những ca bệnh nhồi máu cơ tim nặng không kịp chuyển tuyến, lặng lẽ chấp nhận số phận vì đường về xuôi quá xa, Thạc sĩ, Bác sĩ Trịnh Tiến Hùng, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đã chọn cho mình một hành trình không nghỉ. Từ những trăn trở trước lằn ranh sinh tử nơi biên giới, anh đã viết nên câu chuyện về sự hồi sinh của ngành tim mạch tỉnh nhà.
Một bệnh nhân 81 tuổi (người Đức) nhập viện trong tình trạng rối loạn nhịp tim nặng, tụt huyết áp sâu và tăng kali máu, nguy cơ ngừng tim đã được cấp cứu thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc. Kết quả này khẳng định năng lực xử trí các tình huống đe dọa tính mạng người bệnh với tiêu chuẩn chuyên môn cao ngay tại tuyến đảo.
Sáng 9/1, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. PGS.TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang đến dự.
Kỷ nguyên mới của Gmail khi những tính năng AI sẽ thay bạn đọc và xử lý email.
Sau cú sốc Venezuela, năm 2026 vẫn tồn tại những điểm nóng toàn cầu, từ Trung Đông, Ukraine đến không gian mạng, nơi xung đột quân sự, công nghệ và kinh tế đan xen khó lường.
Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông bất ngờ có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Được đưa đi cấp cứu, vừa tới cổng Bệnh viện E, bệnh nhân bất ngờ ngã gục, ngừng tim.
Năm 2025, các cơ sở y tế tăng cường đầu tư nhân lực, vật chất, chăm sóc sức khỏe người dân vùng biên, vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ thiết yếu, cải thiện chất lượng sống.
Tại An Giang, ngày càng nhiều bệnh viện rút ngắn thời gian điều trị đột quỵ từ nhiều giờ xuống còn 45 phút, tiếp cận điều trị trong thời gian vàng. Tỷ lệ giờ vàng tăng lên từ 10% lên 20%, tỷ lệ điều trị đột qụy não bằng phương pháp tiêu sợi huyết (thuốc rtPA) tăng cao.
Hiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ngày càng tăng, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang từng bước khẳng định vai trò cơ sở y tế tuyến cuối của tỉnh trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa.
Sau khi về hưu, ông N. (69 tuổi) thường xuyên cáu gắt vô cớ, hay quên và ngày càng khó giao tiếp. Ban đầu gia đình cho rằng đó chỉ là biểu hiện “già rồi sinh tính” mà không biết rằng đó là dấu hiệu sớm của bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi.
Công tác dân số và phát triển ở An Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Việc khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con bước đầu lan tỏa trong toàn xã hội, tỷ số giới tính khi sinh cơ bản giữ ổn định mức cân bằng tự nhiên.