Kết quả tìm kiếm cho "Trần Anh Thư"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 1078
Tỉnh An Giang tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg, ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người, nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam và tỉnh đến bạn bè quốc tế.
Tỉnh An Giang mở rộng cửa đón tập đoàn, doanh nghiệp (DN) lớn, DN FDI đầu tư vào vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh lớn; phát triển trung tâm dịch vụ hậu cần nông nghiệp. Tỉnh ưu tiên DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp đầu tư vào phát triển sản phẩm lợi thế của địa phương; đầu tư liên kết với hợp tác xã, tổ hợp tác...
Bao năm qua, ĐBSCL bị “đói” đường cao tốc. Giai đoạn 2021 - 2030, khi hàng loạt dự án được triển khai, lại xuất hiện mâu thuẫn về cát. Nếu không có cát, công trình chậm tiến độ. Mà khai thác cát sông quá mức, hậu quả sạt lở rất khó lường. Thay vì chỉ tập trung cát sông, cần cơ chế mở để tận dụng thêm nguồn tài nguyên cát núi, cát biển.
Sáng 3/6, tại phim trường 4, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I/2023.
Sáng 1/6, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ chủ trì Hội nghị (trực tuyến) trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai dự án đường bộ cao tốc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì tại điểm cầu An Giang; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện: Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn và TP. Châu Đốc.
Ngày 31/5, tại Tòa hành chính tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal 6 tháng cuối năm 2022 và đề ra phương hướng hợp tác 6 tháng đầu năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và ngài Nop Dara, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal chủ trì hội nghị.
Đó không chỉ là khoảng cách về giao thông, mà còn là khoảng cách về mức độ hưởng thụ tiện ích vật chất, tinh thần, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, dân trí, y tế… Xây dựng nông thôn mới (NTM) phải thúc đẩy vùng nông thôn phát triển toàn diện, vừa rút ngắn khoảng cách nông thôn - thành thị, vừa xây dựng nông thôn An Giang trở thành “những miền quê đáng sống”.
Các công trình giao thông, văn hóa, du lịch, hồ chứa nước vùng cao, cùng nguồn vốn phân bổ 3 chương trình mục tiêu quốc gia là cơ hội quan trọng để huyện miền núi - dân tộc - biên giới Tri Tôn (tỉnh An Giang) hoàn thiện hạ tầng, kết nối giao thương, hoàn chỉnh công trình dân sinh… Từ đó, tạo động lực để địa phương vươn mình phát triển.
Ngày 30/5, tại Tòa hành chính tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia), Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác tỉnh An Giang đã làm việc với tỉnh Takeo, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác chương trình hợp tác 6 tháng cuối năm 2022 và đề ra phương hướng hợp tác 6 tháng đầu năm 2023. Ngài Ly Savet, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo dự và tiếp đoàn.
Ở vùng sông nước như An Giang, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đòi hỏi phải có đặc thù riêng. Để đạt hiệu quả PCCC, ý thức của người dân, doanh nghiệp rất quan trọng. Đi cùng với đó là phát huy vai trò lực lượng PCCC xung kích, tình nguyện ở cơ sở, tận dụng “5 phút vàng” sau khi xảy ra cháy.
UBND tỉnh vừa thông qua kế hoạch, chương trình, kịch bản tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023; kỷ niệm 323 năm Ngày mất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700 - 2023), 194 năm Ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2023).
Sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, An Giang đạt nhiều thành tựu to lớn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.