An Giang và Kandal hợp tác phát triển toàn diện

31/05/2023 - 14:05

 - Ngày 31/5, tại Tòa hành chính tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal 6 tháng cuối năm 2022 và đề ra phương hướng hợp tác 6 tháng đầu năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và ngài Nop Dara, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Đoàn đại biểu tỉnh An Giang

Đoàn đại biểu tỉnh Kandal

Ngài Nop Dara, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal (thứ 2 từ trái sang) phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư (giữa) phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Kandal đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ hợp tác 6 tháng đầu năm 2023, với các nội dung trọng tâm, như: Thực hiện hiệp ước, hiệp định, nghị định thư, thông cáo chung, pháp luật của 2 nước Việt Nam và Campuchia. Các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới tiếp tục phối hợp đảm bảo ổn định an ninh trật tự, ngăn chặn các loại tội phạm; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi​ xảy ra thiên tai, hỏa hoạn dọc tuyến biên giới, góp phần củng cố hợp tác hữu nghị Việt Nam - Campuchia và nhân dân 2 tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân 2 nước hiểu, ủng hộ công tác phân giới cắm mốc, tham gia bảo vệ các cột mốc đã xây dựng xong và pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, sinh hoạt của cư dân vùng biên.

2 tỉnh An Giang và Kandal ký kết biên bản hợp tác

Lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Kandal tặng quà lưu niệm cho nhau

Đoàn đại biểu 2 tỉnh An Giang và Kandal chụp ảnh lưu niệm

Đồng thời, tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác nông nghiệp; trao đổi đoàn đại biểu học tập kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật canh tác lúa, rau màu, chăn nuôi và nhân giống cá; cung cấp thông tin qua lại về bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước, sự bùng phát sâu hại, dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau hoạt động xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ, phiên chợ, kết nối giao thương, thành lập các điểm trưng bày và bán sản phẩm của doanh nghiệp 2 tỉnh. Đặc biệt, tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình cất bốc hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia.

Ngoài ra, 2 tỉnh An Giang và Kandal còn thực hiện chương trình hợp tác nông nghiệp, thương mại, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, giao thông vận tải, quy hoạch đất đai,đô thị và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa mặt trận, các tổ chức đoàn thể, các huyện biên giới…

TRUNG HIẾU