Kết quả tìm kiếm cho "Truy tố 39 bị can"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 148
Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 10-5, Việt Nam có thêm 32 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, có 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, còn lại 31 ca bệnh được ghi nhận trong cộng đồng. Cụ thể: Hà Nội (9 ca), Bắc Giang (7 ca), Hòa Bình (1 ca), Đà Nẵng (1 ca), Hải Dương (1 ca) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (12 ca).
Trong lúc công việc làm ăn gặp khó khăn, An Ngọc Hà (sinh năm 1985, ngụ thôn Nga Long, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) không cố gắng tìm cách để vượt qua mà lại nghe theo lời của người lạ không rõ lai lịch để cùng Nguyễn Đức Tài (sinh năm 2000, ngụ thôn Đại Trà Đức, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) tiếp tay vận chuyển trái phép chất ma túy.
Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Nông đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trịnh Sướng từ 12-13 năm tù.
Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các biện pháp chống gian lận xuất xứ để bảo vệ các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam trước rủi ro của những vụ kiện chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.
Sáng 3-4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam không ghi nhận có thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Đến nay, đã có hơn 52 nghìn cán bộ, nhân viên y tế đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.
Chiều 1-4 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 2 bị cáo: An Ngọc Hà (sinh năm 1985, ngụ Thôn Nga Long, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) và Nguyễn Đức Tài (sinh năm 2000, ngụ thôn Đại Trà Đức, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) cùng chung mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn, ngày 13-11-2020, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên (An Giang) đã triển khai Chỉ thị số 46 và Kế hoạch số 192 với mục tiêu chính là huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đề ra các giải pháp kiềm chế sự gia tăng của tội phạm trộm cắp tài sản.
Tính đến 6 giờ ngày 13-3, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19, đến nay đã có 5.248 người được tiêm vaccine COVID-19.
Là nơi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, phân loại và chuyển ngay cho các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết; tiến hành điều tra các vụ án hình sự đã rõ đối tượng phạm tội thuộc thẩm quyền điều tra; chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thẩm định vụ án hình sự thuộc thẩm quyền điều tra; theo dõi, chỉ đạo giải quyết các vụ án hình sự đã rõ đối tượng phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh là đơn vị tiên phong trong các mặt công tác, một trong những đơn vị dẫn đầu trong đảm bảo an ninh trật tự địa phương.
“Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh An Giang cần tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác tư pháp, công tác chống oan sai và nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội và ngành về công tác đảm bảo an ninh trật tự, cải cách tư pháp gắn thực hiện nhiệm vụ địa phương. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm…”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng yêu cầu.
Năm 2020 là năm có nhiều điểm sáng, dấu ấn trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) trên địa bàn An Giang. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Giám đốc, cùng sự hỗ trợ của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân, lực lượng công an An Giang nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch. TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm (giảm 13,1% so với cùng kỳ); tỷ lệ điều tra, phá án đạt 82,3%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.
Sputnik lý giải "bí quyết" để Việt Nam từ một nước nghèo đã bứt phá ngoạn mục trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, y tế, giáo dục, quân sự, ngoại giao và khẳng định vị thế mới trên trường quốc tế.