Kết quả tìm kiếm cho "UNHCR"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 86
Ngày 18/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 11,6 triệu người tị nạn trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo do các quốc gia tài trợ cắt giảm viện trợ nước ngoài. Con số này tương đương 30% số người tị nạn thường xuyên nhận hỗ trợ từ UNHCR.
Ngày Quốc tế Người tị nạn 20/6 năm nay diễn ra trong bối cảnh số lượng người buộc phải rời bỏ nhà cửa tiếp tục gia tăng do chiến tranh, bạo lực, đàn áp và biến đổi khí hậu tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt tại châu Phi và Trung Đông.
Liên hợp quốc (LHQ) đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong công tác cứu trợ nhân đạo, khi các đoàn xe viện trợ ngày càng trở thành mục tiêu tấn công ở các vùng xung đột, trong khi nguồn tài trợ suy giảm buộc cơ quan về người tị nạn phải cắt giảm hàng nghìn nhân sự trên toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) sẽ phải cắt giảm từ 3.000-4.000 vị trí làm việc trên toàn thế giới do gặp khó khăn về ngân sách hoạt động.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 28/4, trong cuộc gặp tại Cung điện Ittihadiya ở thủ đô Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Chuyển tiếp Sudan (TSC), Tướng Abdel-Fattah Al-Burhan đã thảo luận về công cuộc tái thiết Sudan sau xung đột và tình hình an ninh khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/4, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết số lượng người tị nạn và người phải di dời trong nước (IDPs) ở vùng Sừng châu Phi đã lên tới 24,5 triệu người vào cuối tháng 3 vừa qua.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết trong năm 2024, số lượng người tị nạn trên toàn thế giới đã vượt quá con số 122 triệu người, cao hơn năm ngoái.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông- Bắc Phi, hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia ngày 13/12 dẫn tuyên bố của Liên đoàn Arab (AL) phản đối mạnh mẽ chiến dịch tấn công mới đây của Israel vào lãnh thổ Syria, nhấn mạnh hành động này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình khu vực và quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/11, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết trong 10 tháng đầu năm nay đã có hơn 427.000 người phải di dời bên trong Somalia.
Biến đổi khí hậu đang góp phần làm gia tăng số người phải rời bỏ nhà cửa trên toàn cầu, đồng thời làm tồi tệ thêm cuộc khủng hoảng người di cư – vốn ở mức nghiêm trọng.
Hãng thông tấn NNA của Liban ngày 4/10 (giờ địa phương) đưa tin máy bay trở 55 tấn hàng viện trợ và thuốc men y tế đã tới nước này.
Tình hình chiến sự tại Liban tiếp tục leo thang nguy hiểm sau khi phong trào Hezbollah xác nhận thủ lĩnh tối cao của nhóm này thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.